Ủy viên Trung ương Đảng Châu Văn Minh được Thủ tướng bổ nhiệm lại chức vụ

PVCT Thứ ba, ngày 03/01/2023 19:46 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định về nhân sự tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Đắk Lắk.
Bình luận 0

Tại Quyết định 1655/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Châu Văn Minh sinh năm 1961, quê Thừa Thiên Huế. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ ngành Hóa; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ủy viên Trung ương Đảng Châu Văn Minh được Thủ tướng bổ nhiệm lại chức vụ - Ảnh 1.

GS-Viện sĩ Châu Văn Minh được bổ nhiệm lại chức vụ. Ảnh vast.gov.vn

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII.

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Từ tháng 2/2008 - nay: Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, tại Quyết định 1656/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Sinh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại Quyết định 1653/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Y Giang Gry Niê Knơng để nhận nhiệm vụ khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem