Vaccine dịch tả lợn châu Phi
-
Về vụ lợn chết sau tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi của Công ty Navetco, Bộ NNPTNT và Cục Thú y đã có thông tin kiểm tra cụ thể. Nguyên nhân chính là do tiêm không đúng quy trình. Đối tượng tiêm vaccine là lợn thịt từ 8-10 tuần tuổi, nhưng người dân lại tiêm cho các loại lợn.
-
Người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã mua 36 lọ vaccine (tương đương 900 liều) về tiêm cho đàn lợn mà không có hướng dẫn của cơ quan thú y, Cục Thú y dẫn đến tình trạng một số con lợn bị bệnh và chết.
-
Ngay sau khi có thông tin phản ánh trên báo Dân Việt và một số báo về hiện tượng lợn chết sau tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi NAVET-ASFVAC của Công ty NAVETCO, Bộ NNPTNT đã chỉ đạo Cục Thú y thành lập đoàn công tác (chia 3 nhóm) để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.
-
Theo dõi sau khi tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi (DTHCP) của Công ty CP thuốc thú y T.Ư Navetco và phát hiện có một số đàn lợn có biểu hiện sốt và chết bất thường, Sở NNPTNT tỉnh Bình Định đã yêu cầu các địa phương dừng tiêm phòng loại vaccine mới này để chờ phản hồi từ phía doanh nghiệp.
-
Sau loạt bài điều tra của Dân Việt "Sự thực về vaccine dịch tả lợn châu Phi được rao bán ngang nhiên", ngày 25/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, buôn bán, sử dụng thuốc, vaccine thú y không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.
-
Ngay sau loạt bài "Sự thực về loại vaccine dịch tả lợn châu Phi", PV Dân Việt đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Long - Quyền Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT). Ông Long khẳng định: Hành vi sản xuất, buôn bán, lưu hành vaccine lậu rất nguy hiểm. Nếu tổ chức, cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
-
Sau khoảng 1 tuần mua vaccine dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) không rõ nguồn gốc về sử dụng tại trại, đàn lợn của ông Nguyễn Văn Tuấn ở Ứng Hòa (Hà Nội) liên tục xuất hiện các triệu chứng chân sưng phù to, tai tím tái, nổi hạch cổ... và bắt đầu lăn chết la liệt, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
-
Mới đây, Bộ NNPTNT đã tổ chức công bố và công nhận lưu hành chính thức cho sản phẩm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) của Công ty CP thuốc thú y Trung ương Navetco. Lợi dụng việc này, nhiều đối tượng đã ngang nhiên quảng cáo, rao bán ăn theo các loại vaccine phòng chống DTLCP chưa được công nhận, không rõ nguồn gốc.
-
Thông tin tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành nông nghiệp ngày 28/6, ông Nguyễn Văn Long - Quyền Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, dự kiến trong tháng 7, Cục Thú y sẽ cấp phép cho vaccine dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) của Công ty TNHH MTV AVAC.
-
Hôm nay, 3/6, Bộ NNPTNT dự kiến tổ chức Lễ công bố vaccine thương mại phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Vaccine có tên thương mại NAVET-ASFVAC, sản phẩm của Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco.