Vẫn còn 2 trường đại học dân lập chưa thực hiện chuyển đổi theo quy định

Tào Nga Thứ năm, ngày 02/11/2023 19:20 PM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có chỉ đạo Bộ GDĐT yêu cầu 2 trường đại học dân lập là Đại học Công nghệ Sài Gòn và Phương Đông nghiêm túc tuân thủ pháp luật, khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi theo đúng quy trình, thủ tục và quy định.
Bình luận 0

Văn phòng Chính phủ phát đi Thông báo số 449/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc chuyển loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục.

Theo đó, Thực hiện quy định của Luật Giáo dục năm 2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29/5/2006, trong đó: đồng ý chuyển đổi 19 trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục; giao Bộ trưởng Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành quy định, hướng dẫn việc chuyển các trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục với thời hạn chuyển đổi hoàn thành trước ngày 30/6/2007.

Vẫn còn 2 trường đại học dân lập chưa thực hiện chuyển đổi theo quy định - Ảnh 1.

Trường Đại học dân lập Phương Đông là 1 trong 2 trường đại học dân lập chưa thực hiện việc chuyển đổi sang loại hình trường đại học tư thục. Ảnh: FPNT

Đến nay, vẫn còn 2 trường đại học dân lập chưa thực hiện việc chuyển đổi theo quy định. Bộ GDĐT nghiêm túc rút kinh nghiệm; khẩn trương thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, có văn bản hướng dẫn kèm theo thời hạn cụ thể và chế tài nghiêm khắc, yêu cầu Trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn và Trường Đại học dân lập Phương Đông nghiêm túc tuân thủ pháp luật, khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi theo đúng quy trình, thủ tục và quy định.

Theo Luật Giáo dục đại học, loại hình cơ sở giáo dục đại học Việt Nam chỉ cho phép tồn tại 2 loại hình là trường công lập và trường tư thục. Thực hiện quy định, 19 trường đại học dân lập đều bỏ chữ "dân lập" trong tên trường và chuyển đổi sang tư thục.

19 trường gồm: Trường Đại học dân lập Thăng Long, Đông Đô, Phương Đông, Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Hải Phòng, Duy Tân, Bình Dương, Lạc Hồng, Cửu Long, Văn Lang, Văn Hiến, Hùng Vương, Hồng Bàng, Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Công nghệ Sài Gòn, Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, Phú Xuân, Lương Thế Vinh, Yersin Đà Lạt.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tiền thân là Trường Cao đẳng Kỹ nghệ DL. TP.HCM (SEC). SEC được thành lập theo Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 24/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ, là trường cao đẳng ngoài công lập đầu tiên của nước ta đào tạo chủ yếu theo các ngành kỹ thuật, công nghệ. Tháng 4/2004, trên cơ sở năng lực và thành tích đào tạo của trường, Chính phủ ra Quyết định số 57/2004/QĐ-Ttg nâng cấp SEC lên đào tạo bậc đại học và lấy tên là Trường Đại học DL. Kỹ nghệ TP. HCM (SEU).

Đến tháng 3/2005, theo Quyết định số 52/2005/QĐ-TTg, trường được đổi tên thành Trường Đại học Dân lập Công nghệ Sài gòn (gọi tắt là Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn), tên tiếng Anh là Saigon Technology University (STU).

Trường Đại học Phương Đông là một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Trường được thành lập theo Quyết định số 350/TTg ngày 8/7/1994 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động theo quyết định số 2282/GD-ĐT của Bộ GDĐT ngày 16/8/1994. Nhà trường tổ chức khai giảng khóa đầu tiên ngày 24/10/1994. Ngày này được lấy làm ngày truyền thống của nhà trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem