Vẫn giữ ổn định giá điện

Thứ ba, ngày 03/06/2014 09:52 AM (GMT+7)
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương hôm qua (2.6), Phó cục trưởng Cục điều tiết điện lực - ông Đinh Thế Phúc khẳng định, từ 1.6 không có sự điều chỉnh giá điện.
Bình luận 0
Giá bán lẻ điện bình quân áp dụng từ 1.6 vẫn là 1.508,85 đồng/kWh (chưa gồm thuế giá trị gia tăng). Mức giá mới này bằng với giá điện bình quân đang áp dụng từ ngày 1.8.2013 đến nay.

Ông Phúc cho biết, giá bán lẻ điện chỉ được điều chỉnh từng mức cho phù hợp với quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ 1.6). Theo đó, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có tăng, có giảm, ví dụ như điện sinh hoạt, điện kinh doanh giảm so với trước 1.6, giá điện sản xuất giờ bình thường cũng không tăng. Giá bán điện cho biển đảo cũng bằng với đất liền, giảm nhiều so với trước. Do không điều chỉnh giá điện nên theo ông Phúc sẽ không ảnh hưởng tới CPI.

Trước đó, Bộ Công Thương ngày 30.5 đã ban hành quyết định quy định giá bán điện. Theo đó, ngoài việc giá điện bình quân vẫn giữ như cũ, giá bán điện sinh hoạt được chia làm 6 bậc (thay vì 7 bậc như trước) nhằm khuyến khích sử dụng điện hiệu quả.

Về khả năng tăng giá điện từ nay đến cuối năm, tại cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng cho biết, trước mắt giá điện sẽ chưa tăng do thời tiết nắng nóng, thi cử đang diễn ra.

Mai Hương (Mai Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem