Vay tiền
-
Nhóm đối tượng là phụ nữ ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã nhờ người làm giả 9 sổ đỏ rồi đem đi thế chấp để vay tiền.
-
Gánh trên vai khoản nợ mua nhà trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lãi suất ngân hàng liên tục tăng, nhiều người đang phải thắt chặt chi tiêu để có tiền trả nợ.
-
Để có một chốn an cư tại TP.HCM, nhiều người phải chấp nhận nợ ngân hàng, để rồi khi kinh tế khó khăn, họ phải "thắt lưng buộc bụng", chắt bóp chi tiêu, tìm cách trả nợ mua nhà.
-
Làm ăn thua lỗ, nợ nần nên Đồng mượn anh họ sổ đổ để vay tiền, hẹn 3 tháng trả. Tuy nhiên, Đồng lại làm giả chữ ký của vợ chồng anh họ rồi làm giấy chuyển nhượng đất sang tên mình để vay tiền ngân hàng.
-
Sau khi vay tiền của nhiều người, một cựu nhân viên quỹ tín dụng ở Đắk Nông đã không dùng để đáo hạn ngân hàng mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng cộng, người này đã chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng.
-
Đối tượng quê tỉnh Ninh Bình vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ với hành vi cho vay lãi suất "cắt cổ" lên đến 144%/năm.
-
Do cần tiền để trồng tiêu, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Kênh Hmek (xã Ia Le, Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã đi vay tiền lãi suất cao bên ngoài. Vài năm sau cây tiêu chết sạch, lãi suất ngày một đè nặng. Không có đủ tiền trả, rất nhiều người đã buộc phải gán nhà cửa, đất đai trừ nợ...
-
Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ia Le (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đối diện với nguy cơ mất đất đai, tài sản vì vay tiền để trồng tiêu với lãi suất cao.
-
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Thân Trọng Quyết, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Ngạn nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn.
-
Chủ nhà đã ký hợp đồng mua bán nhà theo kiểu hợp đồng giả cách để giúp bạn được vay tiền của chính người mua nhà, không ngờ sau đó mất luôn căn nhà.