VĐV Philippines đoạt HCV Olympic 2020: Tập với thanh tre và bình nước

Thứ bảy, ngày 31/07/2021 16:10 PM (GMT+7)
Vì dịch COVID-19, Hidilyn Diaz đã có một phương pháp luyện tập đặc biệt trong thời gian cách ly trước khi trở thành VĐV Philippines đầu tiên giành được HCV tại Olympic.
Bình luận 0

Ngày 26/7, Hidilyn Diaz đã làm nên lịch sử khi trở thành VĐV đầu tiên của đất nước Philippines giành được chiếc huy chương vàng tại một kỳ Olympic. Ở hạng cân 55kg cử tạ nữ, cô đã đạt tổng cử 224kg, hơn đối thủ người Trung Quốc Liao Quiyun đúng 1 kg để bước vị ngôi vị cao nhất.

VĐV Philippines đoạt HCV Olympic 2020: Tập với thanh tre và bình nước - Ảnh 1.

Hidilyn Diaz bật khóc sau khi giành chiếc HCV lịch sử cho Phillipines

Hidilyn Diaz cũng đã thiết lập nên 2 kỷ lục Olympic ở nội dung 55kg cử tạ nữ. Để đạt đến thành công ngày hôm nay, cô đã phải trải qua quá trình luyện tập cực kỳ gian khổ, và kết hợp cả những phương pháp sáng tạo.

Trong thời điểm bị cách ly và không có các dụng cụ luyện tập chuyên dụng, Hidilyn Diaz đã phải sử dụng một thanh tre và 2 bình nước lớn để thay thế cho những chiếc tạ. Cách luyện tập này của cô đã được áp dụng hàng ngày kể từ khi cô còn ở Kuala Lumpur, Malaysia cho đến quá trình chuẩn bị cho Olympic.

VĐV Philippines đoạt HCV Olympic 2020: Tập với thanh tre và bình nước - Ảnh 2.

Hidilyn Diaz tự sáng tạo dụng cụ để luyện tập trong quá trình cách ly

Chia sẻ về quá trình luyện tập của mình, nữ đô cử 30 tuổi cho biết:

"Quá trình cách ly thực sự khó khăn đối với tôi. Nhưng tôi luôn giữ được sự tích cực và tìm cách để luyện tập cải thiện bản thân mình. Không có tạ, không thành vấn đề, tôi có một thanh tre và 2 bình nước, vậy là đủ..."

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Hidilyn Diaz đã được đền đáp xứng đáng. Không chỉ giành được chiếc HCV lịch sử cho tổ quốc, cô còn thiết lập hai kỷ lục Olympic mới với mức cử giật 127kg và tổng cử 224kg.

VĐV Philippines đoạt HCV Olympic 2020: Tập với thanh tre và bình nước - Ảnh 3.

Hidilyn Diaz đã được thưởng một căn nhà và 660 000 USD sau khi giành HCV Olympic

Nữ đô cử người Phillipins sẽ nhận 660.000 USD (tương đương với hơn 15,1 tỷ VNĐ) từ Ủy ban thể thao quốc gia và các nhà tài trợ. Hidilyn cũng được chính phủ Philippines tặng thưởng một ngôi nhà, và mức phần thưởng giành cho cô có thể sẽ còn gia tăng bởi các nhà tài trợ khác trong thời gian tới.

Chia sẻ sau khi giành được chiếc HCV, Hidilyn cho biết: "Tôi đã vô cùng lo lắng khi nghĩ mình không thể chinh phúc giấc mơ của mình, song tôi luôn tự nhủ mình phải luôn tin tưởng bản thân. Tôi muốn chứng minh rằng người Philippines có thể chiến thắng, chỉ cần có niềm tin".

Thành Hưng (The Web Thể Thao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem