Vẻ đẹp "Tiếng hát Nhà báo Thủ đô mở rộng"

Thứ sáu, ngày 28/10/2011 08:40 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ban tổ chức Hội thi chung khảo "Tiếng hát Nhà báo Thủ đô mở rộng" đã trao giải đơn ca, giải tốp ca, giải hợp ca và giải chuyên đề bài hát hay nhất về Bác Hồ, về Hà Nội, về ngành báo chí và về người cao tuổi.
Bình luận 0
 img
 Tiết mục múa hát “Mẹ Âu Cơ” của tốp nam nữ báo An ninh Thủ đô 
 img
Tiết mục “Âm thanh làn sóng Thủ đô” của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội
 img
Thí sinh Quang Tuấn (TTXVN) với tiết mục “Chúng con canh giấc ngủ của người”
 img
 Nhà báo Thu Hằng biểu diễn “Mái đình làng biển”
 img
 Múa hát “Rạng rỡ Việt Nam” của Báo Kinh tế - Đô thị.
 img
Tiết mục “Hành khúc Hồ Chí Minh”  của báo Quốc phòng Thủ đô
 img
 Thí sinhThúy Vân (TTXVN) với bài hát “Hướng về Hà Nội” . 
 img
 Lan Hương -Triều Văn (HTV) với tiết mục “Dòng sông quê em - Dòng sông quê anh". 
 img
 Báo Khoa học Thủ đô đóng góp tiết mục “Nơi đảo xa” do nhà báo trẻ Hữu Thu trình bày. 
 img
 Tiết mục tốp ca “Hát mãi khúc quân hành” thuộc Báo Cựu chiến binh Thủ đô
 img
Nhà báo Nguyễn Văn Quý (Báo Pháp luật và Xã hội) đã gửi tới hội thi ca khúc “Hà Nội linh thiêng và hào hoa”
 img
 Tiết mục "Cây đa quán dốc" của tốp nữ Báo Phụ nữ Thủ đô 
 img
 “Hãy yên lòng mẹ ơi” - Tiết mục của Báo Gia đình Việt Nam.
 img
 Nhà báo Khôi Minh thuộc báo Tiền Phong trong ca khúc “Những mùa đông yêu dấu”
 img
Tốp ca nữ với ca khúc “Son” của báo An ninh Thủ đô
 img
 Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội với màn múa hát “Hà Nội những công trình”
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem