V.Hải Phòng sẽ mua suất V.League của bầu Hiển?

Thứ ba, ngày 29/05/2012 11:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Việc CLB V.Hải Phòng xuống hạng chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng vẫn đang hy vọng vào một chiếc phao cứu sinh mang tên “bầu Hiển”…
Bình luận 0

CĐV đất Cảng lên tiếng

Hiếm khi nào sân Lạch Tray lại đìu hiu như cuối tuần qua trong 90 phút V.Hải Phòng thua 0-3 trước V.Ninh Bình. Phải chăng CĐV đất Cảng đã quay lưng với đội bóng? “Chúng tôi đã chán ngấy cái “ngân hàng điểm” này rồi, nhưng cảm giác đó chỉ tức thời thôi.

img
Thầy trò HLV Lê Thụy Hải sẽ làm lại sau khi mua suất V.League của Hà Nội?

Về lâu dài, kể cả V.Hải Phòng xuống hạng Nhất, chúng tôi vẫn sẽ sát cánh cùng đội bóng. Đơn giản, đội bóng không phải của ông bầu hay của nhà tài trợ nào cả, mà là của người dân đất Cảng. Hãy tin là V.Hải Phòng sẽ chơi với 200% sức lực khi gặp Hà Nội của bầu Kiên ở vòng cuối V.League 2012” - CĐV Hoàn “say”-người gắn bó lâu năm với bóng đá Hải Phòng nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung tâm sự.

Còn ông Nguyễn Xuân Vinh (Cát Bi, quận Hải An, TP.Hải Phòng) bức xúc: “Về kinh phí, V.Hải Phòng có thể nói là “dân chơi” so với các CLB khác. Chất lượng cầu thủ của V.Hải Phòng cũng khá lại được dẫn dắt bởi HLV giàu thành tích nhất Việt Nam như ông Lê Thụy Hải. Trận nào V.Hải Phòng cũng có hàng vạn CĐV tới sân cổ vũ hết mình, thậm chí còn đi theo đội bóng trong những chuyến làm khách.

Chúng tôi cảm thấy thất vọng khi niềm tin bị đánh cắp, không giải thích được nguyên nhân vì sao đội bóng lại rớt hạng? Liệu có phải bóng đá thời kinh tế thị trường, khiến những người trong cuộc từ lãnh đạo đến Ban huấn luyện, cầu thủ vừa đá bóng trên sân, vừa phải tính toán nhiều chuyện hậu trường”.

Đi tìm lối thoát

Giờ không còn sớm để khẳng định V.Hải Phòng sẽ rớt hạng. Nhưng việc đội bóng đất Cảng có xuất hiện ở V.League 2013 hay không lại là chuyện khác. Hiện dư luận, trong đó có nhiều CĐV V.Hải Phòng đang tin vào kịch bản: V.Hải Phòng rớt hạng, trong khi Hà Nội của bầu Hiển vô địch Giải hạng Nhất 2012, giành quyền lên chơi V.League. Khi đó, Hải Phòng sẽ mua lại suất V.League từ bầu Hiển, như cách ông Nguyễn Đức Kiên-Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF từng mua suất V.League của Hàng không Việt Nam (năm 2003) và của HP.Hà Nội (2011); Navibank.SG mua suất V.League của Quân khu 4 (2009), Thanh Hóa mua suất V.League của Thể Công (2009).

CĐV Nguyễn Đức Hòa (phố Đà Nẵng, TP.Hải Phòng): “Cách làm bóng đá của V.Hải Phòng giống kiểu đóng phim mì ăn liền. Năm ngoái, chúng tôi dùng 10 tỷ đồng để trụ hạng và đã đạt được mục đích. Sang năm, dù có mua được suất V.League của Hà Nội để tiếp tục ở lại V.League thì sớm muộn cũng bị đào thải nếu không thay đổi tư duy làm bóng đá”.

Sau 19 vòng đấu, Hà Nội (38 điểm) đang dẫn đầu Giải hạng Nhất, hơn đội xếp thứ 2 là ĐT.LA tới 8 điểm. Và trong trường hợp Hà Nội lên V.League, bầu Hiển (đã sở hữu CLB Hà Nội T&T) cũng không thể giữ đội bóng bởi theo Điều 14 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 “VFF không công nhận tổ chức, cá nhân sở hữu hai CLB, đội bóng trở lên tham gia trong cùng 1 giải đấu”.

Trao đổi với NTNN sáng qua (28.5) về vấn đề này, bầu Hiển bỏ ngỏ: “Thông tin V.Hải Phòng mua suất V.League của Hà Nội là không chính thức. Tôi chưa bao giờ bình luận hay bàn với ai về chuyện này. Mùa giải 2012 vẫn còn 7 vòng đấu nữa nên nói gì lúc này còn là quá sớm. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra...”.

Về phía V.Hải Phòng, lãnh đạo đội bóng đất Cảng vẫn “bặt vô âm tín” từ khi xảy ra vụ CĐV hành hung trọng tài Võ Minh Trí. Còn người hâm mộ đất Cảng lại đón nhận thông tin này khá lạc quan. “Tôi được biết, bầu Hiển đã đồng ý chuyển giao suất V.League của Hà Nội để thăng hạng cho V.Hải Phòng. Thú thực, chúng tôi cũng chẳng vui gì khi phải mua lại suất V.League của đội bóng khác, nhưng có còn hơn không” - CĐV Hoàn “say” nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem