• Dân Việt - Chủ tịch LĐBĐ Anh (FA) David Bernstein vừa lên tiếng tố cáo John Terry đã làm xấu hình ảnh của đảo quốc sương mù sau vụ phân biệt chủng tộc với trung vệ Anton Ferdinand bên phía QPR hồi tháng 10.2011.
  • Dân Việt – Lãnh đạo Chelsea vừa lên tiếng cảnh báo trung vệ John Terry rằng, họ sẵn sàng loại anh khỏi đội bóng nếu cầu thủ 31 tuổi tiếp tục có hành vi phân biệt chủng tộc với cầu thủ đối phương.
  • Dân Việt - Trung vệ John Terry cho biết, anh sẽ chấp nhận án phạt cấm thi đấu 4 trận mà tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ Anh (FA) đưa ra để chấm dứt “cuộc chiến” kéo dài giữa anh và Anton Ferdinand.
  • Dân Việt – Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang xem xét khả năng tăng án phạt nhiều hơn 4 trận cùng số tiền 220.000 bảng đối với John Terry vì hành vi phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand.
  • Dân Việt - Bất chấp việc John Terry vừa bị LĐBĐ Anh (FA) treo giò 4 trận cộng với khoản tiền phạt 220.000 bảng, HLV Roberto Di Matteo vẫn lên tiếng khẳng định, ông sẽ tiếp tục để cầu thủ 31 tuổi đeo băng đội trưởng của Chelsea.
  • Dân Việt - Do có hành vi phân biệt chủng tộc với trung vệ Anton Ferdinand bên phía Queens Park Rangers nên thủ quân John Terry của Chelsea đã bị LĐBĐ Anh (FA) treo giò 4 trận cộng với khoản tiền phạt 220.000 bảng.
  • Dân Việt - Mặc dù đã được tòa án Westminster xử trắng án trong vụ phân biệt chủng tộc với hậu vệ Anton Ferdinand bên phía Queens Park Rangers, song John Terry vẫn đang phải đối mặt với một phiên điều trần từ LĐBĐ Anh (FA).
  • Dân Việt – Theo thông tin đăng tải trên tờ Daily Mail, Fabio Capello đã chính thức nhận lời dẫn dắt đội tuyển Nga theo một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, với mức lương 7,8 triệu bảng/năm.
  • Dân Việt - Mặc dù đã được tòa án Westminster xử trắng án trong vụ phân biệt chủng tộc với hậu vệ Anton Ferdinand bên phía Queens Park Rangers, song John Terry vẫn đang phải đối mặt với một án phạt nặng từ LĐBĐ Anh (FA).
  • Dân Việt – Do để CĐV nhà có hành vi phân biệt chủng tộc tại Euro 2012 nên LĐBĐ Nga (RFS) và LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA) phạt tổng cộng 62.000 USD.