Vì sao HAGL "bỗng" cho CLB Hải Phòng mượn 3 ngôi sao?

PV Thứ tư, ngày 30/06/2021 20:40 PM (GMT+7)
HAGL cho Hải Phòng mượn tới 3 cầu thủ. Sự xông xênh của đội bóng phố Núi khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy vô cùng tò mò.
Bình luận 0

Trước khi V.League 2021 trở lại, Hải Phòng đã mượn được 3 cầu thủ của HAGL là Châu Ngọc Quang, Trần Hữu Đông Triều và Dụng Quang Nho. Đây được xem là những sự bổ sung chất lượng cho đội bóng hoa phượng đỏ ở giai đoạn 2 V.League 2021.

Vì sao HAGL "bỗng" cho CLB Hải Phòng mượn 3 ngôi sao? - Ảnh 1.

Dụng Quang Nho sang Hải Phòng thi đấu ở giai đoạn 2 V.League 2021.

Trước đó Hải Phòng cũng đã có gần một tháng tập huấn ở Trung tâm Hàm Rồng. Chuyến tập huấn lần này đạt được những thành công nhất định cho đội bóng đất cảng. Họ cũng là một trong số ít đội có thể đi tập huấn và có đến 6 trận giao hữu. Tình hình chung là nhiều đội không thể tập luyện và hạn chế thi đấu với các đội bóng từ vùng khác.

Chia sẻ về lý do Hải Phòng mượn tới 3 cầu thủ của HAGL, chủ tịch Văn Trần Hoàn chia sẻ: "Chuyến tập huấn này rất tốt, chúng tôi cải thiện được lực lượng và học tập cách làm bóng đá của HAGL. Đội bạn thừa quân trong khi mình đang thiếu thì cho mượn là bình thường. Còn chuyện trụ hạng V.League với tôi là rất áp lực".

Trong khi đó giám đốc Điều hành CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh  giải thích: “Vừa qua chúng tôi đáp ứng đầy đủ cho các đội bóng đến đây tập huấn và thi đấu. Ở đây có hai đội bóng và khuôn viên khép kín, đảm bảo phòng ngừa Covid-19. Việc cho Hải Phòng mượn cầu thủ là quyết định của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức sau khi tính toán nhân sự”

Một trong những lý do nữa khiến HAGL xông xênh để Hải Phòng mượn 3 cầu thủ đến từ mối quan hệ thân tình giữa hai ông bầu. Còn nhớ hồi đầu khi vừa nhậm chức chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Trần Văn Hoàn (tự Hoàn "pháo") lập tức bay lên Gia Lai để vào thăm đại bản doanh HAGL tại Hàm Rồng.

Tại đây ông bầu Hoàn "pháo" đã ngỏ lời mượn quân HAGL để củng cố cho mục tiêu trụ hạng tại V.League 2021. Trước lời đề nghị này, chủ tịch đội bóng phố núi nhanh chóng đồng ý.

Ở giai đoạn 2, Hải Phòng cũng không phải đối đầu với HAGL. Họ chắc chắn đua trụ hạng ở nửa sau của mùa giải trong khi đội bóng của Kiatisak đua chức vô địch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem