Vì sao nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam bị khởi tố theo Bộ luật hình sự 1999?

Quang Trung Thứ sáu, ngày 17/02/2023 06:04 AM (GMT+7)
Bạn đọc đặt câu hỏi, hiện tại Bộ luật hình sự 2015 đang được áp dụng, nhưng vì sao ông Trương Minh Hiến, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam lại bị khởi tố theo quy định của Bộ luật hình sự 1999?
Bình luận 0

Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam

Sáng 15/2, Công an tỉnh Hà Nam cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Cơ quan CSĐT tỉnh này phối hợp với VKSND thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh mở rộng vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra tại núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng giai đoạn 2017 - 2021.

Vì sao nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hà Nam bị khởi tố theo Bộ luật hình sự 1999? - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng với nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 15/2, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trương Minh Hiến (sinh năm 1960, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999.

Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Hữu Song (sinh năm 1959, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh).

Các quyết định tố tụng, lệnh nêu trên đã được VKSND tỉnh Hà Nam phê chuẩn. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định và lệnh này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm xử lý triệt để vụ án.

Vì sao lại áp dụng Bộ luật hình sự 1999?

Sau thông tin này, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, vì sao ông Trương Minh Hiến và Vũ Hữu Song bị khởi tố theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Văn Đồng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: Trong vụ việc này cơ quan điều tra đã khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh theo quy định tại khoản 2, Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999 về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khoản này có khung hình phạt tù từ 3 năm đến 12 năm, nặng hơn so với quy định tại khoản 2, Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Luật sư Đồng phân tích, mặc dù thời điểm hiện tại Bộ luật hình sự năm 2015 đang có hiệu lực, nhưng trường hợp này cơ quan điều tra vận dụng nguyên tắc tội phạm xảy ra trước 0 giờ, 00 phút ngày 1/1/2018, nhưng sau 0 giờ, 00 phút ngày 1/1/2018 mới phát hiện nên áp dụng Bộ luật hình sự năm 1999 theo hướng dẫn của điểm a, khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14; Điểm a, mục 1 Công văn số 04/TANDTC-PC ngày 9/1/2018 của TAND tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự năm năm 2015.

Với quan điểm áp dụng luật nêu trên, việc cơ quan điều tra áp dụng quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 để khởi tố, điều tra hành vi của ông Hiến, ông Song là đúng quy định pháp luật.

Sau này, việc truy tố và xét xử hai người trên cũng sẽ áp dụng quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, để có tính thống nhất và đúng quy định pháp luật.

Nói về tội danh nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh bị khởi tố, luật sư Đồng thông tin, hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây nên hậu quả nghiêm trọng.

Chủ thể của tội phạm là người có chức vụ, quyền hạn. Trong khi đó, khách thể là xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội. Còn hành vi khách quan của người phạm tội là không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao.

Hậu quả là dấu hiệu bắt buộc để cấu thành tội phạm. Cụ thể, hành vi trên phải gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của con người hoặc gây thiệt hại lớn về tài sản mới cấu thành tội phạm.

Đặc biệt, với tội danh này, người phạm tội thực hiện với lỗi vô ý. Tức là người phạm tội đáng lẽ phải thấy trước hậu quả do hành vi của mình mang lại nhưng không thấy trước được, hoặc đã thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem