Vì sao Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương bị đình chỉ sinh hoạt Đảng?

Thứ năm, ngày 20/07/2023 14:22 PM (GMT+7)
Ông Mai Xuân Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương bị đình chỉ chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ công tác.
Bình luận 0

Ngày 19/7, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ công tác đối với ông Mai Xuân Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương. Thời gian tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày 19/7/2023.

Vì sao Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương bị đình chỉ sinh hoạt Đảng? - Ảnh 1.

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Hải Dương Mai Xuân Anh bị đình chỉ sinh hoạt Đảng do bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương đã quyết định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Mai Xuân Anh.

Trước đó, ngày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương; đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Mai Xuân Anh và bà Phạm Thị Nhung, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động (Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) để điều tra về tội tham ô tài sản.



PV (baohaiduong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem