Vì sao Singapore có nhiều ca nhiễm virus Corona nhất Đông Nam Á?

Vương Nam – BBC News Thứ năm, ngày 13/02/2020 20:40 PM (GMT+7)
Là quốc gia có hệ thống y tế vào loại hàng đầu châu Á nhưng Singapore lại là nước có nhiều ca nhiễm virus Corona nhất Đông Nam Á. Hiện đã có 50 trường hợp nhiễm virus Corona được thông báo tại nước này.
Bình luận 0

img

Sigapore hiện là nước có nhiều ca nhiễm virus Corona nhất Đông Nam Á (ảnh: BBC News)

Sigapore từng được WHO dành nhiều lời khen ngợi về công tác phòng chống dịch Corona nhưng nước này vẫn đang phải đối mặt với những thách thức không hề nhỏ.

Sân bay quốc tế Changi của Singapore là một trong những sân bay đông khách nhất trên thế giới. Trung bình cứ mỗi 80 giây sẽ có một chuyến bay đến và cất cánh từ sân bay Changi.

Singapore đã bố trí hàng chục máy quét thân nhiệt tự động khắp sân bay Changi nhằm giúp phát hiện sớm những trường hợp có biểu hiện nhiễm bệnh, nhưng điều này có vẻ là chưa đủ vì lượng khách tới là quá đông.

Nhiều trường hợp hành khách còn cố tình né máy đo thân nhiệt và không hợp tác với những nhân viên y tế làm việc tại sân bay.

“Chúng tôi rất dễ bị tổn thương nhưng Singapore phải làm mọi cách để có thể ngăn chặn sự lây lan của virus”, ông Lawrence Wong, chủ tịch lực lượng phản ứng nhanh về virus Corona của Singapore, cho biết.

Singapore cũng là quốc gia được chọn làm địa điểm tổ chức rất nhiều hội nghị về kinh tế, thu hút người từ khắp nơi trên thế giới, điều này khiến đảo quốc sư tử rất khó kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Hồi giữa tháng 1, một hội nghị thương mại được tổ chức tại Singapore đã làm phát sinh nhiều trường hợp lây nhiễm virus Corona ra thế giới.

Hơn 100 người đã tham dự hội nghị này trong đó, có cả doanh nhân người Trung Quốc. Khoảng một tuần sau, những trường hợp nhiễm virus Corona, được cho là xuất phát từ hội nghị tại Singapore, đã được thông báo ở Hàn Quốc, Malaysia, Anh và Tây Ban Nha.

Đặc biệt, một doanh nhân người Anh bị nhiễm virus sau khi tham gia hội nghị này đã lây cho 11 người khác, khi tới một khu nghỉ dưỡng. Báo giới Anh gọi trường hợp này là “người siêu lây nhiễm” virus Corona tại Anh.

Một doanh nhân người Malaysia tham gia hội nghị cũng đã lây nhiễm virus Corona cho mẹ và chị gái của ông này tại quê nhà. Trong khi đó, Singapore thông báo 3 trường hợp nhiễm virus Corona xuất phát từ hội nghị nói trên.

Singapore có nguy cơ lây nhiễm virus Corona cao vì đây là điểm đến hàng đầu cho các hội nghị thương mại và khách du lịch quốc tế, đặc biệt là từ Trung Quốc. Năm 2019, khoảng 3,62 triệu du khách Trung Quốc đã tới Singapore.

img

Nhiều máy quét thân nhiệt được bố trí tại các sân bay của Sigapore (ảnh: BBC News)

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, do lo ngại những cuộc biểu tình diễn ra ở Hồng Kông, khách du lịch Trung Quốc thậm chí còn tới Singapore nhiều hơn bình thường. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại quốc gia này.

“Chúng tôi rất lưu ý rằng Singapore là một nền kinh tế mở và là một trong những trung tâm du lịch quốc tế. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự lây lan của nó (virus Corona). Chúng tôi cung cấp thông tin rất minh bạch và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức y tế nước ngoài”, ông Lawrence Wong cho biết.

Một vấn đề khác hiện nay đang khiến Singapore phải “đau đầu”, đó là tình trạng nhiều công dân nước này thiếu bình tĩnh và không để tâm đến những khuyến cáo từ chính phủ.

Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho thấy nhiều người Singapore thiếu tin tưởng vào những thông tin về cách phòng chống dịch bệnh mà chính quyền đưa ra. Một số người thậm chí đổ lỗi cho chính phủ vì tình trạng thiếu khẩu trang y tế.

Hồi tuần trước, Thủ tướng Singapore – ông Lý Hiển Long, đã phải lên tiếng trấn an người dân sau khi nhiều người đổ xô đến các siêu thị tranh nhau mua lương thực, thực phẩm tích trữ vì một tin đồn rằng sắp có lệnh phong tỏa.

“Chúng tôi là một đất nước dễ tổn thương bởi dịch bệnh vì diện tích nhỏ và có quá nhiều kết nối với bên ngoài”, tiến sĩ về bệnh truyền nhiễm của Singapore – ông Leong Hoe Nam nói.

Quốc gia duy nhất yêu cầu công dân ở lại tâm dịch Vũ Hán

Trong khi nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc… đã đưa công dân từ tâm dịch Vũ Hán về nước thì có một quốc gia lại...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem