Vì sao toà trả hồ sơ vụ nữ lao công quét rác bị ô tô đâm tử vong?

Hoà Nguyễn Thứ hai, ngày 02/12/2019 14:09 PM (GMT+7)
Sau 6 tháng xảy ra vụ ô tô điên đâm chết nữ lao công ở đường Láng (Đống Đa, TP.Hà Nội), Toà án nhân dân (TAND) quận Đống Đa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án. Tuy nhiên, ngay từ đầu phiên sơ thẩm, toà đã có quyết định tố tụng mới.
Bình luận 0

Cụ thể, mới đây, TAND quận Đống Đa đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, ở phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. 

Đỗ Xuân Tuyên được xác định là người điều khiển ô tô màu đen mang biển kiểm soát 29A 78409 gây va chạm với nhiều người, đâm tử vong nữ lao công của Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội đang quét rác khiến chị này tử vong cách đây 6 tháng trước.

Tại toà sơ thẩm, chủ tọa phiên tòa tuyên trả hồ sơ vụ án hình sự cho Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa để điều tra bổ sung một số vấn đề còn chưa sáng rõ. Mức bồi thường thiệt hại của các nạn nhân cũng là một vấn đề toà án yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ.

img

Tuyên thời điểm gây ra vụ tai nạn được xác định vi phạm nồng độ cồn.

Theo cáo trạng, nhà chức trách xác định khoảng 23h10 ngày 22/4, sau khi uống bia tại nhà của anh trai, Đỗ Xuân Tuyên điều khiển ô tô trên đến ngã ba Vĩnh Hồ - Sơn Tây thì va chạm với nhiều phương tiện đang đỗ dưới lòng đường. 

Tuy nhiên, sau khi xảy ra tai nạn, Tuyên không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao về hướng Ngã Tư Sở rồi rẽ phải vào đường Láng.

Khi đi đến khu vực trước ngõ 218 đường Láng, do thiếu quan sát,  xe ô tô của Tuyên đã đâm vào xe chở rác của chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977, ở Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội, là nữ lao công của Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh quận Đống Đa) đang làm nhiệm vụ.

img

Chiếc xe ô tô của Tuyên vào thời điểm sau khi xảy ra hàng loạt vụ va chạm tối 22/4.

Hậu quả của cú va chạm khiến nạn nhân Hà tử vong, còn Tuyên tiếp tục bỏ chạy, gây ra hàng loạt va chạm, khiến nhiều người khác bị thương cho đến khi xe chết máy dừng lại trước số 81 Láng Hạ (phường Thành Công, quận Ba Đình).

Không thể chạy được nữa, Tuyên bị người dân khống chế, giao cho lực lượng chức năng.

Trở lại các diễn biến vào đêm ngày xảy ra vụ tai nạn, sau khi bị khống chế và đưa về trụ sở công an quận Đống Đa, Tuyên có biểu hiện không tỉnh táo. Anh ta khai đã uống 6-7 cốc bia trước khi lái xe, do hoảng loạn nên đạp nhầm vào chân ga khiến xảy ra tai nạn liên hoàn.

Cảnh sát xác định nồng độ cồn trong khí thở của Tuyên ở mức 1,041mg/lít khí thở, cao gấp gần ba lần mức phạt cao nhất (0,4mg/lít) theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ làm chết một người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho hai người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;.... sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Phạm tội khi không có giấy phép lái xe theo quy định; trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng; gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;... sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm.

Phạm tội làm chết ba người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ba người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;... sẽ bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem