Video: Bác sĩ Ấn Độ bị người nhà bệnh nhân Covid-19 cầm gậy đuổi đánh

Nguyễn Thái - Daily Mail Thứ tư, ngày 28/04/2021 21:10 PM (GMT+7)
Đợt sóng lây lan Covid-19 thứ hai của Ấn Độ quá khốc liệt, với số ca nhiễm và tử vong tăng đột biến theo cấp số nhân khiến hệ thống y tế nước này "thất thủ". Một số người dân tỏ ra phẫn nộ khi người nhà không có giường bệnh dẫn đến tử vong. Một cách vô lý, họ trút giận lên các y bác sĩ.
Bình luận 0

Video: Người nhà bệnh nhân cầm gậy đánh bác sĩ ở Ấn Độ. Nguồn: Daily Mail

Theo Daily Mail, một video quay ở thành phố Delhi hôm 27/4 cho thấy cảnh nhóm đàn ông tấn công y bác sĩ và bảo vệ bệnh viện bằng gậy sau khi người thân 67 tuổi của nhóm người chết trong phòng chờ vì không có giường tại phòng chăm sóc tích cực (ICU). 

Bệnh viện Apollo, nơi vụ tấn công xảy ra vào khoảng 9 - 10h sáng, cho biết một số nhân viên y tế đã bị thương trong vụ ẩu đả nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc vì số lượng bệnh nhân cần điều trị quá nhiều. 

Một video khác cũng ghi lại cảnh ẩu đả giữa người nhà bệnh nhân và y bác sĩ nhưng ở thành phố Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ hôm 21/4. 

Siddhant Totla, bác sĩ 25 tuổi, bị đấm, đá và đánh bằng một thanh kim loại sau khi một người đàn ông 65 tuổi nhiễm Covid-19 tử vong. Người nhà nạn nhân đã trút giận lên y bác sĩ. 

img

Người đàn ông cầm thanh kim loại tấn công bác sĩ ở Ấn Độ. Ảnh: Jam Press

Tại nhiều bệnh viện, các bác sĩ trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân, cho biết họ phải điều trị gấp 4-5 lần số lượng bệnh nhân so với trước đây. 

Các bác sĩ này nói rằng, họ phải làm việc cả ngày lẫn đêm, thậm chí cả khi có triệu chứng của Covid-19. 

Bác sĩ Siddharth Tara, làm việc tại bệnh viện công Hindu Rao ở thành phố New Delhi, cho biết, bản thân có triệu chứng của Covid-19 kể từ đầu tuần nhưng vẫn phải tiếp tục công việc cho đến khi được xét nghiệm. 

"Tôi không thể thở nổi. Trên thực tế, tôi có nhiều triệu chứng hơn một số bệnh nhân của mình", bác sĩ Tara nói. 

Hệ thống y tế ở Ấn Độ hầu như đã "thất thủ" trước làn sóng lây lan Covid-19 thứ hai ở quốc gia Nam Á. Trước những cảnh báo rằng làn sóng lây lan tàn khốc này là do biến thể kép B1.617 gây ra, các bác sĩ và chính trị gia Pakistan lo ngại sẽ phải đối mặt tình trạng tương tự ở Ấn Độ. 

"Chúng tôi có nguy cơ đối mặt với tình hình tương tự ở Ấn Độ hiện tại. Cả Pakistan và Ấn Độ đều có điểm chung đó là người dân chưa tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa", bác sĩ Muhammad Suhail, làm việc tại bệnh viện liên hợp Hayatabad (Pakistan), chia sẻ với tờ Telegraph hôm 27/4. 

Dù Pakistan chưa có ca nhiễm Covid-19 mang biến thể kép B1.617 của Ấn Độ nhưng giới chức nước này có lý do để lo lắng khi là nước có đường biên giới chung với Ấn Độ. Pakistan đã đưa ra một loạt hạn chế mới trong tuần này và điều động quân đội để thực thi. 

img

Binh sĩ Pakistan tuần hành trên đường phố. Ảnh: EPA

Ngày 27/4, các binh sĩ với súng trường tuần hành cùng cảnh sát trên đường phố ở thành phố Lahore (Pakistan), cách biên giới với Ấn Độ khoảng 24 km. Họ sẽ giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang của người dân và việc đi lại sau giờ giới nghiêm. 

Cũng trong ngày 27/4, Ấn Độ ghi nhận hơn 360.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên gần 18 triệu ca - đứng thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Bộ Y tế Ấn Độ cũng cho biết, có hơn 3.200 ca tử vong hôm 27/4. Các chuyên gia cho rằng, con số thực tế còn lớn hơn. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem