Video quân đội Ukraine liên tục phản công tiêu diệt xe bọc thép, phá hủy trung tâm chỉ huy Nga

Minh Nhật (theo Daily Mail) Thứ ba, ngày 15/03/2022 05:56 AM (GMT+7)
Video được chia sẻ trực tuyến cho thấy Ukraine dùng máy bay không người lái tấn công nhiều xe bọc thép của các lực lượng Nga ở Mariupol và phá hủy một trung tâm chỉ huy Nga ở Vasylivka.
Bình luận 0

Video cho thấy quân đội Ukraine tiêu diệt 3 xe bọc thép Nga ở Mariupol. Nguồn Daily Mail

Theo tờ Daily Mail của Anh, video mới được các lực lượng vũ trang Ukraine chia sẻ trực tuyến quân đội Ukraine tiêu diệt nhiều xe bọc thép và một trung tâm chỉ huy của Nga, đánh dấu ngày cuộc chiến với Nga bước sang ngày thứ 18.

Video quân đôi Ukraine liên tục phản công tiêu diệt xe bọc thép, phá hủy trung tâm chỉ huy Nga - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ video cho thấy một phương tiện bọc thép bốc cháy sau khi bị tấn công. Ảnh Daily Mail

Đoạn video đầu tiên được chia sẻ trực tuyến vào sáng Chủ nhật 13/3 dường như cho thấy tên lửa bắn vào 3 xe bọc thép ở thành phố Mariupol, miền đông nam Ukraine. Có thể nhận ra một chiếc BTR-82 APC và KamAZ-63968 "Typhoon" bị nhắm mục tiêu và bị bắn cháy thành công. Tuy nhiên, không rõ cuộc tấn công diễn ra khi nào.

Sau khi những thiết bị bọc thép bị bắn cháy, đám khói dày đặc màu đen bốc lên cuồn cuộn trên bầu trời.

Video được quân đội Ukraine chia sẻ cho thấy máy bay không người lái của nước này tấn công một trung tâm chỉ huy của Nga ở Vasylivka, miền nam Ukraine. Nguồn Daily Mail

Đoạn video thứ 2 cũng được chia sẻ trực tuyến vào Chủ nhật 13/3. Trong video, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã nhằm vào một trung tâm chỉ huy của Nga ở Vasylivka, miền nam Ukraine.

Đoạn phim được công bố bởi quân đội Ukraine. Chiếc máy bay không người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã thực hiện vụ tấn công. Mục tiêu của máy bay không người lái là trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Nga gần Vasylivka, thuộc vùng Mykolaiv.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu thương vong liên quan đến cả 2 cuộc tấn công vào lực lượng Nga nói trên.

Trong khi đó, về phần Nga, các lực lượng Nga cũng đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào miền tây Ukraine hôm Chủ nhật 13/3 bao gồm một cuộc không kích dữ dội vào một căn cứ quân sự nơi quân đội Ukraine huấn luyện các chiến binh nước ngoài, đưa xung đột đến gần Ba Lan - trước ngưỡng cửa của NATO và khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục đưa ra lời khẩn cầu NATO thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine - một yêu cầu vốn đã bị NATO từ chối nhiều lần vì không muốn đối đầu trực tiếp với Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem