Viện Hàn Lâm
-
Khoa cử Việt Nam thời phong kiến từ khoa thi năm 1075 đến khoa thi năm 1919 tỉnh Nam Định có 83 vị đỗ đại khoa. Qua các khoa thi được tổ chức năm Hợi, tỉnh ta có các nhà khoa bảng tiêu biểu đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân gồm: Hoàng Quốc Trân, Ngô Tiêm, Phạm Duy Chất, Vũ Hữu Lợi.
-
Trong quan niệm dân gian thì người tuổi thân (cầm tinh con khỉ) thì vất vả đủ điều nhưng thực tế thì năm Thân không phải mọi điều là không tốt đẹp, xin nêu ra đây bốn đại khoa đất Thái Bình đỗ bảng nhãn, thám hoa, tiến sĩ vào cùng năm Nhâm Thân, Cảnh Hưng năm thứ 14 (1752).
-
Viện Hải dương học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Khánh Hòa), cho biết tôm hùm đã lột vỏ vào, riêng phần vỏ tôm nguyên vẹn sẽ được gửi cho phòng chế tác, sau đó sẽ trưng bày cho khách tham quan.
-
Khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), người dân cần chủ động theo dõi thời hạn sử dụng để kịp thời gia hạn thẻ khi thẻ sắp hết hạn nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của bản thân.
-
Giáo sư Nguyễn Thục Quyên (đồng chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture) và Tiến sĩ Xuedong Huang (thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture) vừa được bầu vào Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ (NAE). Đây chính là công nhận danh dự cao nhất trên thế giới dành cho chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật.
-
Viện Hàn lâm đã nhấn mạnh việc họ đã có cách xử lý khủng hoảng sai lầm trong sự cố Will Smith tát Chris Rock.
-
Năm 1826, Phạm Đình Hổ được giữ chức Thừa chỉ Viện Hàn lâm, rồi đến chức Tế tửu Quốc Tử Giám (đứng đầu Quốc Tử Giám), mặc dù chỉ có bằng tú tài. Đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Năm 1832, ông từ quan và năm 1839 mất tại quê nhà Hải Dương.
-
Sử sách triều Nguyễn ghi lại rất nhiều câu chuyện giữa các vị hoàng đế và người thầy. Một trong những câu chuyện cảm động chính là tình cảm giữa vua Thiệu Trị và Đại học sĩ Nguyễn Đăng Tuân, quê ở Phù Chánh, nay là xã Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).
-
Trong lịch sử, hiếm có đối thủ nào của triều đình cũ lại được vương triều mới phong thần.
-
Ông Đặng Xuân Thanh, Nguyễn Đức Minh - phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.