Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long có Viện trưởng mới

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 13/06/2016 16:08 PM (GMT+7)
Ngày 13.6, thông tin từ Viện Lúa ĐBSCL (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) cho biết, nơi đây vừa tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Viện trưởng mới. Theo đó, Tiến sĩ Trần Ngọc Thạch - Phó Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL sẽ giữ chức vụ Viện trưởng.
Bình luận 0

Trước đó, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Bộ NNPTNT) đã có quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Thạch giữ chức vụ Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL kể từ ngày 15.6.2016. Đồng thời, cũng có quyết định thôi kiêm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL đối với GS.TS Nguyễn Hồng Sơn-Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

img

Tiến sĩ Trần Ngọc Thạch.

Tân Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL Trần Ngọc Thạch cho biết, Viện lúa ĐBSCL là cơ quan nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có vai trò tích cực nghiên cứu, lai tạo, tuyển chọn giống lúa mới, xây dựng quy trình canh tác, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Thành tựu của Viện đã góp phần đưa năng suất lúa của ĐBSCL tăng từ khoảng 2 - 3 tấn/ha/vụ (năm 1996) lên 6 - 7 tấn/ha/vụ như hiện nay. Hiện cơ cấu giống lúa OM của Viện đã chiếm trên 77% diện tích gieo trồng lúa tại ĐBSCL.

 “Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học trên cây lúa và các loại cây trồng trên nền đất lúa, hoàn thiện quy trình canh tác để chuyển giao nhân rộng vào sản xuất trong toàn vùng. Viện sẽ tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng ĐBSCL và các vùng lân cận” – Tiến sĩ Thạch nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem