Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, thời gian tới, tại các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Hòa Bình sẽ còn xảy ra các trận động đất.
Theo TS Nguyễn Xuân Anh (ảnh) - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm và Khoa học công nghệ Việt Nam), mặc dù không nằm trên “vành đai lửa” của các chấn tâm động đất mạnh trên thế giới, Việt Nam vẫn có mối hiểm họa động đất khá cao. Ngày 14/7, đã ghi nhận một trận động đất nhỏ ở vùng biển Bình Thuận.
Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa ban hành công điện số 01/CĐ-BTTTT về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của động đất tại tỉnh Lai Châu, gửi các đơn vị thuộc Bộ TTTT, Sở TTTT Lai Châu, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông.
Các trận động đất ở A Lưới (Thừa Thiên - Huế) xuất hiện kể từ khi công trình thủy điện A Lưới với dung tích hồ chứa 60 triệu m3 đi vào hoạt động giữa năm 2012.
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), vào lúc 1 giờ 27 phút ngày 5/11, một trận động đất có độ lớn 2,4 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.