Viện Y dược học dân tộc TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 21/01/2022 14:51 PM (GMT+7)
Ngày 21/1, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm ngày thành lập (24/121975 – 24/12/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Bình luận 0
Viện Y dược học dân tộc TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho viện. Ảnh: B.D

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã tới dự và gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của viện.

Theo BSCK II Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM là bệnh viện đạt tiêu chuẩn xuất sắc toàn diện của thành phố, đứng đầu công tác quản lý chất lượng bệnh viện khối y học cổ truyền toàn quốc.

Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM là đơn vị phụ trách và chỉ đạo công tác khám chữa bệnh cho những bệnh viện y học cổ truyền trên 24 địa phương phía Nam và Tây Nguyên. Mục đích là nhằm phát triển lĩnh vực y học dân tộc, hướng tới phương châm nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách kết hợp y học cổ truyền và hiện đại.

Dịp này, Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM đã ký kết với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về thành lập Khoa Y dược cổ truyền, ký kết với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) về thành lập Tổ tâm lý lâm sàng, ký kết với Câu lạc bộ Bóng đá TP.HCM nhằm đồng hành chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên và ký kết với Bệnh viện Nhi đồng 2 để hỗ trợ công tác chuyên môn.

Tại buổi lễ, Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM cũng đã đón nhận chứng nhận đạt chuẩn cơ sở thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP) với các thuốc y học cổ truyền và các thuốc từ dược liệu từ Bộ Y tế. Đây là đơn vị y học cổ truyền đầu tiên trên cả nước đạt chứng nhận này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem