Việt Hương rơi nước mắt vì võ sư một chân

Thành Phạm - Ảnh Lê Nhân Thứ hai, ngày 18/05/2015 10:50 AM (GMT+7)
Theo dõi phần trình diễn cũng như nghe võ sư Tạ Anh Dũng nói về hoàn cảnh của mình, danh hài Việt Hương không kiềm được nước mắt.
Bình luận 0

img

Tối qua (17.5), tập thứ 10 của chương trình Người bí ẩn 2015 phát sóng trên kênh HTV7. Vòng thi số 4 để lại nhiều ấn tượng bởi những tiếng cười hài hước lẫn những giọt nước mắt lắng đọng. Ở vòng thi này, cả 2 đội phải tìm ra ai là võ sư Kim Kê Tây Sơn Nhạn.

img

Sau một loạt câu hỏi, đội nhà chọn số 2, đội khách chọn số 4. Kết quả, Người bí ẩn được xác định là nhân vật số 2, võ sư môn phái Kim Kê Tây Sơn Nhạn, Tạ  Anh Dũng. Võ sư Tạ Anh Dũng năm nay 55 tuổi và đã bỏ ra 51 năm của cuộc đời mình để theo đuổi bộ môn này.

img

Sau khi võ sư được mời xuống sân khấu, tất cả mọi người đã bất ngờ không hiểu vì sao võ sư lại bước chập choạng. Trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt, võ sư tháo rời chiếc chân giả bên trái (bị cụt đến đầu gối) và bắt đầu biểu diễn chỉ bằng một chân. 

img

Với khả năng giữ thăng bằng và thần thái khẳng khái của con nhà võ, tiết mục vừa mang khí chất hào hùng, mạnh mẽ của môn võ Tây Sơn Nhạn, vừa chất chứa sự nghị lực phi thường khiến Việt Hương cảm động rơi nước mắt.

img

Ngay khi thấy những bước đi khập khiễng của võ sư, Việt Hương liên tục rơi nước mắt vì xúc động. Nữ danh hài không thể kiềm chế được cảm xúc trước nghị lực phi thường và hoàn cảnh khó khăn của võ sư.

img

Võ sư Tạ Anh Dũng kể, năm 21 tuổi, ông gặp môt tai nạn mất một chân. Thế nhưng, ông không bỏ cuộc, vẫn theo đuổi giấc mơ làm một võ sư. Hiện nay, ở tuổi 51, võ sư Tạ Anh Dũng kiếm sống bằng việc đi giao báo và dạy võ, dạy bóng bàn ở quận 5 để mưu sinh.

img

Một vòng thi khác cũng gây ấn tượng là vòng thi số 3, tìm ra ai là người lấy lưỡi chặn cánh quạt đang quay. Sau các câu hỏi, đội khách lựa chọn nhân vật số 1, đội nhà lựa chọn số 5.

img

Người bí ẩn được xác định là nhân vât số 1, nghệ sỹ xiếc Huỳnh Long. Khi được Việt Hương hỏi về hoàn cảnh gia đình, nghệ sĩ Huỳnh Long chia sẻ, anh có 3 đứa con. Vì mưu sinh nên anh Huỳnh Long tự học nghề nguy hiểm để trình diễn dù không phải con nhà võ hoặc luyện kungfu, ngay cả con anh cũng không biết anh làm nghề này cho đến khi chương trình lên sóng. 

img

Hoài Linh, Việt Hương căng thẳng khi người bí ẩn chuẩn bị biểu diễn.

img

Diễn viên Lý Hùng đầy lo lắng khi tận mắt chứng kiến màn trình diễn nguy hiểm này.

img

Trước đó, ở vòng thi đầu tiên của chương trình, một người phụ nữ Hàn Quốc xuất hiện trên sân khấu chương trình.

img

Cả 2 đội phải đoán được, trong số 5 người đàn ông đứng trên sân khấu, ai là phu quân của cô gái Hàn Quốc trên. Sau hàng loạt câu hỏi và quan sát màn cầu hôn của 5 chàng trai, cả 2 đội đều chọn nhân vật số 5 vì quan sát thấy cử chỉ và ánh mắt đầy lãng mạn của anh dành cho cô gái.

img

Kết quả, người bí ẩn là nhân vật số 5, nghệ sỹ Đào Nhật Quang đến từ nhà hát giao hưởng Tp HCM. Cả 2 còn mang đến khán giả theo dõi chương trình một màn trình diễn ấn tượng.

img

Ở vòng 2, câu hỏi đặt ra cho 2 đội, ai là họa sĩ vẽ trên thủy tinh. Sau khi đặt câu hỏi và quan sát từng thái độ, ánh mắt của các nhân vật trên sân khấu, đội khách chọn số 2, đội nhà chọn số 4.

img

Người bí ẩn là nhân vật số 4, chàng họa sĩ Tuấn Khôi. Chàng trai trẻ này có nhiều mẫu sản phẩm vẽ trên thủy tinh độc đáo được nhiều nghệ sĩ Việt yêu thích.

img

Hoài Linh, Việt Hương chụp ảnh bên chiếc ly được họa sĩ Tuấn Khôi dành tặng.

img

Vòng thi cuối cùng, câu hỏi cho 2 đội, ai là người nhảy hip hop trên giày cao gót. Đội nhà chọn số 5, đội khách chọn số 4. Kết quả, người bí ẩn là nhân vật số 4, vũ công Hoàng Hiếu Trung.

img

Anh chàng dành tặng khán giả màn trình diễn ấn tượng.

img

Việt Trinh và Lý Hùng cùng tái hợp trên sân khấu chương trình Người bí ẩn trong vai trò khách mời. Cả 2 đã có màn phối hợp ăn ý. Tỷ số chung cuộc là 3-3, điều này đồng nghĩa, đội khách giành phần thắng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem