Việt Nam phản đối Trung Quốc mở rộng đảo Chữ Thập

Thúy Đăng Thứ sáu, ngày 24/10/2014 06:38 AM (GMT+7)
Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
Bình luận 0

Ngày 23.10, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc đang hoàn thành và mở rộng đảo Chữ Thập trở thành đảo lớn nhất ở Trường Sa, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - bà Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hoạt động đơn phương tại khu vực này nhằm thay đổi hiện trạng. 

imgĐảo Chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: SCMP
 Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Chúng tôi khẳng định mạnh mẽ chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảoTrường sa và Hoàng sa và mọi hoạt động của các bên tại 2 quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam là bất hợp pháp và vô giá trị”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem