Việt Nam tắt đèn đón Giờ trái đất 2014

Thứ bảy, ngày 29/03/2014 22:20 PM (GMT+7)
Vào 8h30 tối 29.3, Hà Nội cùng nhiều thành phố, địa phương trên đất nước Việt Nam sẽ cùng đồng loạt tắt đèn để hưởng ứng Giờ trái đất 2014.
Bình luận 0
20h30, tại quảng trường Cách mạng tháng Tám, các lãnh đạo, đại diện cơ quan ban ngành, sở Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội đã có mặt để chờ đón sự kiện đầy ý nghĩa này.

Bên cạnh đó,đông đảo bạn trẻ đã có mặt tại nhiều nơi như hội trường phía trước Nhà hát Lớn, Đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, Vườn hoa Lý Thái Tổ, xung quanh khu vực Hồ Gươm, Nhà hát Lớn, Hồ Trúc Bạch,… để cùng tham gia hưởng ứng.

Năm nay chương trình có thông điệp "Hãy hành động để Trái đất thêm xanh". Đây là lần thứ 8 Chiến dịch này được tổ chức trên thế giới và thứ 6 tại Việt Nam.

img
Các bạn trẻ căng biểu ngữ vì môi trường thời khắc Giờ trái đất điểm.

Sau 5 lần được tổ chức tại Việt Nam (Việt Nam tham gia chiến dịch này lần đầu tiên vào năm 2009), chiến dịch Giờ trái đất đã có tác động thiết thực vào nhận thức và thu hút rất nhiều hành động cụ thể của cộng đồng để tiết kiệm năng lượng và chống lại biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Theo thống kê, Giờ trái đất năm 2013 Việt Nam tiết kiệm được tới 401.000 kwh và riêng tại Hà Nội đã tiết kiệm được 219.000 kwh.

img

Năm nay, chiến dịch Giờ trái đất tiếp tục được triển khai mạnh mẽ tại nhiều thành phố và địa phương tại Việt Nam cùng sự góp mặt của các gương mặt đại sứ cho chiến dịch là ông John Nielsen - Đại sứ Đan Mạch cùng nhiều các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Dự kiến, chiến dịch Giờ Trái Đất tại Việt Nam năm nay sẽ giúp tiết kiệm được khoảng 700.000 kWh điện, tương đương khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Trương Tình (Trương Tình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem