Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông

V.N Thứ năm, ngày 07/04/2022 16:27 PM (GMT+7)
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt ngay việc quân sự hoá, không có hành động gây căng thẳng khu vực - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói.
Bình luận 0

"Việc thúc đẩy quân sự hoá một số cấu trúc ở quần đảo Trường Sa không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo này, gây lo ngại của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế như được phản ánh trong các văn kiện của ASEAN, không có lợi cho  duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, hợp tác trên Biển Đông" - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng lên tiếng chiều nay (7/4). 

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay quân sự hoá các đảo nước này bồi đắp trái phép trên Biển Đông - Ảnh 1.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: TTXVN

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Trung  Quốc đã quân sự hoá hoàn toàn một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà nước này bồi đắp trái phép bên Biển Đông, Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: "Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình  với 2 quần đảo hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán với các vùng biển phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982".

Bà Hằng nhấn mạnh: "Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt ngay việc quân sự hoá, không có hành động gây căng thẳng khu vực, duy trì điều kiện thuận lợi để thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông thực chất hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982".

Vừa qua, báo chí nước ngoài cho biết Trung Quốc đưa máy bay và thiết bị quân sự đến các đá Vành Khăn, Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đã chiếm đóng và bồi đắp trái phép. 

Ngoài ra, liên quan đến một phát biểu của cựu quan chức Philippines đề nghị tuần tra chúng trên biển giữa Philippines và Việt Nam, Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng nói: "Việt Nam luôn mong cùng các nước hợp tác  đóng góp cho hòa bình ổn định an ninh an toàn hợp tác trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế, phù hợp lợi ích chung, phù hợp nguyện vọng của các nước và cộng đồng quốc tế. Với mong muốn đó, nhiều năm qua Việt Nam đã hợp tác tuần tra chung với các nước như Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, tiến hành các hoạt động  nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem