Việt Úc thực hiện mục tiêu "kép" vừa đảm bảo chống dịch vừa ổn định sản xuất con giống chất lượng

Tiên Đức Thứ năm, ngày 05/08/2021 16:04 PM (GMT+7)
Tập đoàn Việt Úc trải qua 20 năm phát triển, bí quyết để vượt thử thách trong đại dịch đó là sự chuẩn bị kỹ càng, sự đầu tư từ những ngày đầu thành lập để vừa đảm bảo ổn định sản xuất con giống chất lượng cho bà con nuôi tôm, vừa đảm bảo phòng dịch từ bên trong đến bên ngoài.
Bình luận 0
Việt Úc thực hiện mục tiêu "kép" vừa đảm bảo chống dịch vừa ổn định sản xuất con giống chất lượng - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Việt Úc trao Hai máy thở (HFNC) AIRVO 2 của hãng Fisher & Paykel (New Zealand) đến Bệnh Viện Đa Khoa Bạc Liêu

Trong thời điểm Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Tập đoàn Việt Úc đã có nhiều giải pháp, trong đó có phương án "3 tại chỗ"  thông qua việc bố trí ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc tại chỗ cho nhân viên toàn công ty. Những tiện nghi này chính là nhờ sự đầu tư từ những ngày đầu thành lập, mỗi công ty đều có khu vực phòng khách, phòng cho CBCNV. Chính vì vậy, đến lúc cần thì công ty không cần lập phòng nghỉ dã chiến bằng lều, mà đã có sẵn chỗ ở đầy đủ tiện ích, đảm bảo môi trường ở và làm việc thoải mái nhất cho nhân viên.

Ngoài ra, toàn bộ hoạt động sản xuất đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K, Việt Úc vẫn duy trình ổn định hoạt động sản xuất, đảm bảo an toàn khi mang con giống chất lượng đến tay bà con nuôi tôm.

Việt Úc thực hiện mục tiêu "kép" vừa đảm bảo chống dịch vừa ổn định sản xuất con giống chất lượng - Ảnh 2.

Nhà ăn được Tập đoàn Việt Úc đầu tư khang trang, hiện đại, sạch sẽ phục vụ cho CBNV của công ty

 Không chỉ chuẩn bị tốt trong nội bộ, Việt Úc còn có nhiều hoạt động đồng hành cùng địa phương, cộng đồng để góp phần chung tay phòng chống dịch.

Đặc biệt, Chủ nhật tới đây, ngày 8/8, Tập đoàn Việt Úc sẽ đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên "Hành Trình 20 Năm Vì Người Việt, Nâng Tầm Tôm Việt". Tuy nhiên, thay vì tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thì Tập đoàn quyết định sẽ dành toàn bộ ngân sách tổ chức để đồng hành cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19.

Việt Úc thực hiện mục tiêu "kép" vừa đảm bảo chống dịch vừa ổn định sản xuất con giống chất lượng - Ảnh 3.

Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Việt Úc trao trang thiết bị bảo hộ y tế cho Bệnh viện Chợ Rẫy

Ông Lương Thanh Văn – Chủ Tịch HĐQT Tập đoàn Việt Úc chia sẻ: "Trước tình hình cả nước đang chung tay vượt qua các thử thách từ đại dịch Covid-19, Việt Úc sẽ không tổ chức bất cứ sự kiện mang tính hình thức nào. Thay vào đó, Tập đoàn sẽ sử dụng toàn bộ phần ngân sách này cho các hoạt động cấp thiết và ý nghĩa hơn vì cộng đồng. Cụ thể là hỗ trợ thêm giống cho bà con nuôi tôm khi đặt hàng.

Đặc biệt, không chỉ góp phần ủng hộ quỹ Covid tại các tỉnh địa phương, được trực tiếp, đến tận nơi chung tay chia sẻ cùng cộng đồng, cùng những người hùng là đội ngũ Tình nguyện viên và các y bác sĩ tuyến đầu là may mắn và vinh dự cho toàn thể CBCNV Tập đoàn"

Việt Úc thực hiện mục tiêu "kép" vừa đảm bảo chống dịch vừa ổn định sản xuất con giống chất lượng - Ảnh 4.

Đội ngũ tình nguyện viên của Tập đoàn Việt Úc đang phát các phần tôm đến cho bà con quận 8 và Bình Chánh

Không chỉ về hỗ trợ nhu yếu phẩm (tôm xuất khẩu, gạo…) cho người dân cần sự hỗ trợ tại các khu vực cách ly mà Việt Úc còn tặng Trang thiết bị bảo hộ y tế, máy thở Oxy đến các bệnh viện, đội ngũ Y Bác sĩ tuyến đầu thuộc các tỉnh thành, đặc biệt là TP.HCM.

Việt Úc thực hiện mục tiêu "kép" vừa đảm bảo chống dịch vừa ổn định sản xuất con giống chất lượng - Ảnh 5.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Việt Úc trao Một máy thở (HFNC) AIRVO 2, khẩu trang 3M (8822) và đồ bảo hộ cấp độ 3 đến Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Từ ngày 2/8/2021, những chuyến xe đã bắt đầu khởi hành từ Bạc Liêu mang theo các thùng tôm thương phẩm được đóng gói trang trọng với rất nhiều tình cảm từ toàn thể CBCNV Việt Úc, MTTQ Bạc Liêu hướng về Sài Gòn, đến MTTQ TP.HCM. Sau đó tiếp tục tặng đến trực tiếp các điểm nóng tại quận 8, Bình Chánh, Bình Tân…

Việt Úc thực hiện mục tiêu "kép" vừa đảm bảo chống dịch vừa ổn định sản xuất con giống chất lượng - Ảnh 6.

Tập đoàn Việt Úc và tập thể CBCNV mong người dân TPHCM và cả nước sớm vượt qua thử thách Covid19

Hướng đến Y Bác Sĩ tuyến đầu và các Bệnh viện, từ ngày 4/8/2021, các máy thở (HFNC) AIRVO 2, sản xuất tại New Zealand, của hãng Fisher & Paykel, các khẩu trang 3M chuyên dụng (8822) và quần áo phòng dịch cấp độ 3 chuyên dành cho đội ngũ Y Bác sĩ tuyến đầu đã được trao đi tại bệnh viện Bạc Liêu, Sóc Trăng. Tiếp tục sẽ là Cà Mau, Bình Định, Ninh Thuận và danh sách vẫn còn kéo dài.

Tại TP.HCM, Việt Úc đã trao tặng trang thiết bị bảo hộ y tế đợt 1 cho bệnh viện Chợ Rẫy. Sắp tới sẽ trao tiếp đợt 2 và đến các bệnh viện dã chiến khác.

Việt Úc thực hiện mục tiêu "kép" vừa đảm bảo chống dịch vừa ổn định sản xuất con giống chất lượng - Ảnh 7.

Nhiều người dân gặp khó khăn trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19 đã nhận được phần quà giúp đỡ từ Tập đoàn Việt Úc

Tập đoàn Việt Úc đã có sự đầu tư bài bản, chuẩn bị kỹ lưỡng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đồng thời là những hoạt động lan tỏa năng lượng tích cực sẽ vẫn còn tiếp diễn tại nhiều tỉnh thành khác từ đây đến ngày 8/8/2001, để đánh dấu cột mốc 20 năm - Hành Trình Vì Người Việt, Nâng Tầm Tôm Việt.

Việt Úc thực hiện mục tiêu "kép" vừa đảm bảo chống dịch vừa ổn định sản xuất con giống chất lượng - Ảnh 8.

Những móng quà của Tập đoàn Việt Úc và CBNV tập đoàn được đưa tới những người dân gặp khó khăn

Mong rằng những hoạt động ý nghĩa của Tập đoàn Việt Úc sẽ góp phần giúp cả nước có thêm tinh thần để sớm vượt qua thử thách Covid-19 này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem