Vietlott khẳng định trúng thưởng là có thật

Thanh Xuân Thứ tư, ngày 23/11/2016 15:49 PM (GMT+7)
Chiều 23.11, tại buổi họp báo chuyên đề về hoạt động xổ số Vietlott do Bộ Tài chính tổ chức, đại diện Công Ty xổ số điện toán Việt Nam đã khẳng định, không hề có chiêu trò quảng cáo mà trúng thưởng là có thật.
Bình luận 0

img

Phóng viên báo Dân Việt đặt câu hỏi, liệu có người trúng thưởng thật không hay chỉ là chiêu trò quảng cáo và làm thế nào để minh bạch thông tin khi người trúng thưởng được trao thưởng toàn bịt mặt?

Ông Nguyễn Thanh Đạm – Phó Tổng Giám đốc Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết: Chúng tôi hoàn toàn muốn trao thưởng công khai để minh bạch hơn thông tin. Tuy nhiên, khi kinh doanh phải có trách nhiệm với người chơi, và việc bảo mật thông tin là trách nhiệm với người chơi. Thực tế, sau người chơi đầu tiên trúng 92 tỷ đồng lộ thông tin thì những người sau rất sợ và e ngại vì bị lộ thông tin. Thậm chí họ còn e ngại, lo sợ và ảnh hưởng tới tính mạng của họ và người thân trong gia đình. Còn nói về “chiêu trò PR” thì tôi đã khẳng định người trúng thưởng là có thật.

Ông Nguyễn Thanh Đạm cũng cho biết thêm, từ 18.7.2016 Vietlott đưa sản phẩm đầu tiên và đến 18.11, Vietlott tiếp tục cho ra sản phẩm thứ 2. Tính đến hết 30.9 doanh thu bán vé đạt 159,2 tỷ đồng, chiếm 0,28% doanh thu của toàn thị trường xổ số (Doanh thu của thị trường xổ số đến hết quý III/2016 là 56.901 tỷ đồng. Tính đến hết 20.11, doanh thu gồm cả thuế, đạt 734,4 tỷ đồng. Trong đó, Vietlott đã trả thưởng hơn 226 tỷ đồng, gồm 4 giải đặc biệt và hiện đã trả thưởng 3 giải Jackpot.

Trả lời vì sao không công khai danh tính, trong khi nhiều nước làm việc này, ông Nguyễn Thanh Đạm – Phó Tổng Giám đốc Vietlott cho biết, đây là thông tin còn gây tranh cãi ở nhiều nước. Theo ông Đạm, giải 1,6 tỷ USD ở Mỹ có 3 người trúng thưởng nhưng cũng chỉ công bố danh tính 2 người. “Quyền giữ bí mật cá nhân hoặc công khai danh tính cá nhân cũng phù hợp với thông lệ của nhiều nước trên thế giới và tuân thủ quy định của pháp luật", ông Đạm nói.

"Để đảm bảo tính trung thực, chúng tôi có mời đại diện cơ quan Nhà nước, đại diện một số đơn vị tham gia, đơn vị đại lý, đơn vị bán hàng và có thể mời thêm một số cơ quan khác trong thời gian tới. Việc trúng thưởng là có thật: Có vé trúng thưởng thật, người trúng thưởng cũng là thật và chúng tôi có lưu đầy đủ hồ sơ thông tin người trúng thưởng và trả thưởng”, ông Đạm khẳng định.

Theo ông Nguyễn Thanh Đạm, tính đến 31.10, ước nộp ngân sách Nhà nước hơn 85,5 tỷ đồng, trong đó thuế tiêu thụ đặc biệt 45,5 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng 29,5 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 9,3 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp 1,3 tỷ đồng. Trong đó, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập doanh nghiệp được kê khai, quyết toán tại trụ sở chính. Trên cơ sở số thuế phải nộp theo từng sắc thuế, Vietlott thực hiện phân bổ các khoản thuế phải nộp vào ngân sách địa phương theo tỷ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên từng địa bàn và lập giấy nộp tiền vào ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật.

Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Nguyễn Hoàng Dương – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tín dụng cho biết thêm:  Vừa qua báo chí, một số cơ quan phản ánh hành vi sai phạm của Vietlott phát hành sai địa bàn, phát hành vượt mệnh giá, sai phương thức phát hành. Ngay sau khi nhận được thông tin này, chúng tôi đã có văn bản đề nghị xổ số điện toán Việt Nam rà soát, chấn chỉnh vi phạm và có xử phạt thích đáng.

Hiện nay, Vietlott triển khai thận trọng ở một số địa bàn của miền Nam và tới đây tiếp tục triển khai ra phía Bắc.

Qua thực tế cho thấy, sản phẩm xổ số Vietlott đang thu hút người dân quan tâm về tính mới lạ của sản phẩm này so với sản phẩm hiện có trên thị trường. Chính yếu tố đó đã gây ra sự tò mò, háo hức của người dân. Có một số cá nhân, tổ chức mua vé số tại địa bàn Vietlott đang triển khai để đi bán ở địa bàn khác với giá cao hơn 1.000 – 2.000 đồng. “Đây là hoạt động tự phát, Vietlott không có chủ trương triển khai hình thức bán vé này. Vietlott cũng không ký hợp đồng cho một đại lý nào khi triển khai loại hình xổ số điện toán đồng thời cũng áp dụng quyết liệt các biện pháp ngăn chặn các hàng vi nêu trên”, ông Dương cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Đạm cho biết: Thời điểm này doanh số của Vietlott đã đạt hơn 700 tỷ, hiện nay, bán vé đạt hơn 4 triệu vé/kỳ. Khách hàng tiếp tục yêu mến, ủng hộ thì doanh thu đến cuối năm ước tính 1.000 tỷ, chiếm 1,3% tổng doanh thu của ngành xổ số ước khoảng 75.000 tỷ đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem