Lợi dụng lực lượng chức năng phải căng mình chống dịch Covid-19, chủ đầu tư dự án Khu đô thị Phương Đông, Công ty CP đầu tư xây dựng Phương Đông có trụ sở tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã ngang nhiên đổ hàng chục nghìn khối đất đá lấn chiếm vịnh trái phép Bái Tử Long.
Dãy núi Tu La nằm phía Tây đảo Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) lâu nay đã được coi là "vựa" ốc của đảo. Từ lâu, ở đây nổi tiếng là quê hương của nhiều loài ốc, trong đó có giống ốc màu do nước biển ở đây tương đối sạch và lưu thông tốt, có bãi triều, ghềnh đá và các vũng vịnh kín gió.
Các đơn vị đã đề xuất thiết lập khu neo đậu, chuyển tải ở Hòn Nét và Hòn Soi Mui (TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) để giải quyết tình trạng quá tải tại các khu neo đậu hiện hữu.
3 chiếc tàu đang dùng các thiết bị hút cát trái phép trên vịnh Bái Tử Long thuộc khu vực phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã bị lực lượng Cảnh sát môi trường bắt giữ.
Hàng loạt công trình trái phép được xây dựng trên một số đảo thuộc vịnh Bái Tử Long, biến các đảo này thành “vương quốc” riêng để phục vụ nghỉ dưỡng, ăn chơi, thậm chí kinh doanh du lịch. Sau khi báo chí phản ánh, mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định thanh tra toàn diện.
Dù đã bị phát hiện, lập biên bản, yêu cầu phá dỡ những công trình xây dựng trái phép trên một số hòn đảo thuộc vùng vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) từ rất lâu, nhưng những “chúa” đảo vẫn quyết tâm thực hiện bằng được công cuộc cát cứ. Thậm chí, nhiều hạng mục công trình còn được xây dựng hoành tráng hơn trước.
Vịnh Bái Tử Long bao gồm hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, kéo dài từ TP.Cẩm Phả đến huyện Vân Đồn (Quảng Ninh). Nhiều hòn đảo xinh đẹp được tạo hóa “đặt” giữa mênh mông biển trời, tiếc thay đã bị chính quyền địa phương "lẳng lặng" để cho một số đại gia chiếm cứ.
Hàng trăm xe tải chở đất đá che chắn sơ sài, phóng với tốc độ cao trên tuyến tỉnh lộ 334 thuộc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) cả ngày lẫn đêm, đang trở thành nỗi khiếp sợ với người dân và phương tiện lưu thông qua đây.