Từ ngày 20/10, phương tiện thuỷ phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long cần lưu ý những gì?

Thu Lê Thứ sáu, ngày 11/10/2024 21:46 PM (GMT+7)
Từ ngày 20/10/2024, các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) sẽ phải tuân thủ theo các quy định mới.
Bình luận 0

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định các biện pháp quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Cụ thể, từ ngày 20/10, các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long sẽ phải tuân thủ theo các quy định được nêu tại Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND.

Theo đó, các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và đạt các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của loại phương tiện tương ứng tại 6 văn bản quy phạm pháp luật khác nhau và 10 quy chuẩn kỹ thuật kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Từ ngày 20/10/2024, phương tiện thủy phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long cần lưu ý những gì? - Ảnh 1.

Từ ngày 20/10/2024, các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long sẽ phải tuân thủ theo các quy định được nêu tại Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Quang Thọ.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh khuyến khích các chủ tàu thực hiện nhiều tiêu chí nâng cao an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và chất lượng dịch vụ.

Trong đó, với tàu tham quan, lắp đặt trang thiết bị giám sát hành trình AIS hoặc GPS (không bao gồm tàu du lịch phải trang bị AIS theo quy định), camera giám sát buồng máy, hai bên mạn, mũi tàu. Các thiết bị được hoạt động liên tục, kết nối đồng bộ với hệ thống quản lý, điều hành hoạt động tàu du lịch của Tỉnh, Ban Quản lý Vịnh,… Tàu nên lắp đặt trang thiết bị thông tin liên lạc bằng VHF, đảm bảo hoạt động tốt trong bán kính 35km.

Lắp đặt thêm hệ thống chữa cháy cố định cho buồng máy; hệ thống dây điện lắp đặt nổi hoặc đi chìm trong máng cáp, ống chống cháy để tăng cường an toàn chống cháy… Tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến khích các tàu tham quan duy trì chất lượng mà sơn trắng toàn bộ mặt ngoài vỏ tàu, từ mớn nước trở lên để đảm bảo thẩm mỹ trong thời gian hoạt động; đối với các vị trí miền ống xả nước thải la canh, nước đã xử lý qua hệ thống phân ly dầu nước thì sơn màu riêng theo quy định để giám sát việc xả thải…

Đối với tàu lưu trú, ngoài các nội dung khuyến khích đối với tàu tham quan, tỉnh Quảng Ninh còn khuyến khích chủ tàu trang bị bình bột chữa cháy loại ABC tối thiểu 2kg/bình/phòng ngủ, trang bị bơm chữa cháy và cứu đắm cơ động, mỗi phòng ngủ cũng nên trang bị thêm 1 két sắt chống cháy.

Còn đối với nhà hàng nổi, Quảng Ninh khuyến khích chủ tàu khi thực hiện đóng mới nhà hàng nổi thay thế hoặc bổ sung mới, đáp ứng thêm một số yêu cầu. Cụ thể, với nhà hàng nổi, trọng tải nên từ 250 khách trở lên, khu vực bếp đủ diện tích để bố trí các trang thiết bị và chế biến, có tủ bảo quản, lưu mẫu thực phẩm đảm bảo yêu cầu chất lượng, nhà hàng đạt chất lượng dịch vụ tương đương với tiêu chuẩn nhà hàng của tàu lưu trú hạng 5 sao. Các trang thiết bị để thực hiện các dịch vụ khác phải đảm bảo theo quy định hiện hành.

Du thuyền khám phá được khuyến khích đóng là tàu vỏ thép hoặc vật liệu tương đương, trọng tải tối đa 12 khách, tốc độ thiết kế trên 30km/h. Trên tàu nên có quầy bar, phòng nghỉ cho du khách…

Với xuồng cao tốc nên có tải trọng tối đa 24 khách, trang bị thiết bị AIS hoặc thiết bị tương đương, bộ đàm kết nối với trung tâm điều hành của doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Từ ngày 20/10/2024, phương tiện thủy phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long cần lưu ý những gì? - Ảnh 2.

Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND được UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ của các phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Thu Lê.

Tất cả các phương tiện, tàu, xuồng, du thuyền và các phương tiện thủy hoạt động trên vịnh phải đặt thùng thu gom rác và sau mỗi chuyến cập cảng, bến, rác phải được thu gom và chuyển lên bờ.

Các phương tiện thủy như tàu tham quan, tàu lưu trú, du thuyền khám phá, phương tiện chuyển tải, …. phải đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý hoạt động tương ứng, được quy định từ điều 7 đến điều 14 của hành Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND.

Thời gian đón trả khách về cảng, bến đối với các phương tiện được chia theo mùa. Trong đó, mùa hè (tính từ 1/4 đến hết ngày 31/10), có thời gian xuất bến từ 5h, về bến chậm nhất đến 20h; mùa đông (tính từ 1/11 đến hết ngày 31/3 năm sau), xuất bến từ 5h30, về bến chậm nhất đến 19h.

Thời gian đưa tàu vào khu vực lưu trú chậm nhất là 18h30 đối với mùa đông, và 19h đối với mùa hè.

Thời gian đưa tàu về bến đối với tàu nhà hàng hoạt động ven bờ Vịnh chậm nhất là 23h. Còn đối với phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên Vịnh là từ 5h30 đến 18h30. Khi các tàu di chuyển mà không vận chuyển khách thì không bị áp dụng thời gian này.

Chia sẻ về các quy định tại Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND, ông Trần Văn Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Tàu du lịch Hạ Long khẳng định: "Các quy định này là hoàn toàn phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Riêng với các đội tàu tham quan và tàu lưu trú, các quy định này sẽ giúp tăng sự an toàn, nâng chất lượng dịch vụ, qua đó nâng cao hơn nữa hình ảnh, thương hiệu du lịch của tỉnh Quảng Ninh đối với du khách".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem