Vinh danh hai lão nông “khui” gần 3.000 hồ sơ giả người có công

Thuỳ Anh Thứ sáu, ngày 23/06/2017 17:02 PM (GMT+7)
Sau nhiều lần các cơ quan chức năng có ý kiến, thậm chí cả đấu tranh, chiều nay, 23.6, hai lão nông ở Bắc Ninh - những người đã miệt mài, kiên gan đấu tranh chống tiêu cực, khui ra vụ việc gần 3.000 hồ sơ làm giả người có công (NCC) đã được Bộ LĐTBXH vinh danh.
Bình luận 0

Được sự đồng thuận của UBND tỉnh Bắc Ninh, ngày 23.6, Bộ LĐTBXH đã quyết định tặng bằng khen cho hai công dân là ông Nguyễn Công Uẩn (80 tuổi, thôn Bùi Xá, xã Ngũ Thái) và ông Nguyễn Tiến Lãng (79 tuổi, phố Tam Á, xã Gia Đông), cùng trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

img

Hai lão nông chống tiêu cực được Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung trao bằng khen (Ảnh: Minh Nguyệt)

Phát biểu trong buổi trao tặng Bằng khen cho hai lão nông xứ Kinh Bắc, ông Đào Ngọc Dung – Bộ trưởng Bộ LĐTBXH khẳng định, Bộ trao bằng khen và ghi nhận những thành tích đóng góp xuất sắc của hai ông trong việc đấu tranh chống tiêu cực trong lĩnh vực việc làm, lao động và người có công. 

“Nhờ có sự phản ánh của hai bác mà Bộ LĐTBXH đã nắm bắt và giao thanh tra Bộ xử lý,  tiến hành thanh tra làm rõ. Kết quả thanh tra cho thấy những sai phạm trong việc trục lợi chính sách. Sau đó  có sự tham góp của nhiều đơn vị, như công an, quân đội....  tiến hành thanh tra, xác minh ở nhiều địa bàn khác nhau, từ đấy phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm” – ông Dung nói.

Bộ trưởng cũng cho biết, hiện cả nước có khoảng 9 triệu NCC đang được hưởng chính sách. Tuy nhiên, trong năm 2016, qua rà soát 60.000 hồ sơ NCC trong cả nước thì thấy đa số đều hưởng đúng chính sách, chỉ có 1.800 hồ sơ hưởng sai chính sách (chiếm 0,09%). Mặc dù số lượng nhỏ nhưng điều này gây sự bất bình trong nhân dân, đặc biệt là những người từng cống hiến một phần xương máu cho đất nước. Vì vậy, việc đấu tranh chống vi phạm, trục lợi, khai man hồ sơ chính sách NCC là vấn đề quan trọng được xác định là quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ LĐTBXH.

Trò chuyện với phóng viên, ông Lãng cho hay, để chuẩn bị đi nhận khen thưởng, từ nhiều ngày nay hai ông đã chuẩn bị bài phát biểu, tâm trạng lúc nào cũng rất hồi hộp. Sáng sớm 23.6, hai ông đã lên tỉnh để cùng đoàn ra Hà Nội...

Ông Nguyễn Tiến Lãng cho biết, cách đây 7 năm, vì quá bức xúc trước những hành vi xấu của đám “cò mồi” để làm giả hồ sơ chính sách NCC với nhiều đối tượng, như thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng....  ông và ông Uẩn đã lên kế hoạch để vạch trần bộ mặt của những kẻ “cò mồi”, trục lợi chính sách ấy.

Ông Lãng nói, không chỉ hai ông mà quần chúng nhân dân rất cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong hoạt động chăm lo chính sách NCC. Tuy nhiên, ông cảm thấy rất buồn vì vẫn còn một bộ phận nhỏ NCC chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đủ chính sách cho NCC.

Càng đau xót bởi có những NCC đích thực nhưng lại chưa được nhận chính sách bởi không có tiền để lo lót, làm thủ tục... Còn những người không có công, thậm chí chưa đi chiến trường một ngày nào, nhưng có tiền đút lót, làm giả giấy tờ hồ sơ lại được công nhận. Từ sự bất công ấy, hai ông đã lên kế hoạch để phanh phui các sai phạm. 

Còn ông Uẩn thì cảm thấy rất vinh dự và tự hào bởi mình đã hoàn thành được mục tiêu của cuộc đời, cảm thấy sống có ích. Ông Uẩn cho biết, sau "chiến công" này, các ông được nhiều người gọi điện hỏi thăm, tặng quà. Thậm chí có đoàn đại biểu cựu chiến binh từ Hải Dương còn qua thăm và học hỏi kinh nghiệm về tố cáo chống tiêu cực để phanh phui các trường hợp làm hồ sơ giả ở địa phương.

                              

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem