V.League 2012 trở lại: “Nóng” cả Ban tổ chức, CLB

Thứ bảy, ngày 07/07/2012 07:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau hơn 1 tháng nghỉ tránh Euro 2012, ngày 9.7 tới, V.League 2012 sẽ trở lại, hứa hẹn cực “nóng” vì những toan tính cả trong lẫn ngoài sân cỏ, sẽ khiến Ban tổ chức đau đầu...
Bình luận 0

VPF quyết chống tiêu cực

Kể từ khi VPF ra đời cách đây nửa năm, đã rất nhiều lần "bầu Kiên và những người bạn" thể hiện quyết tâm làm sạch bóng đá Việt Nam. "VPF coi việc phòng chống tiêu cực là nhiệm vụ trung tâm và trách nhiệm đầu tiên trong việc này thuộc về chủ tịch các CLB. Phải làm tốt việc nhà mình thì mới hy vọng giải tốt lên" - ông Nguyễn Đức Kiên- Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF từng nhấn mạnh.

img
Trận thư hùng giữa SLNA (áo trắng) và SHB. Đà Nẵng sẽ mở màn cho giai đoạn cạnh tranh khốc liệt ở V.League 2012.

Thời gian qua, liên tục diễn ra các cuộc họp nội bộ VPF, giữa Tổng cục TDTT với VFF, VPF để tìm giải pháp hạn chế tiêu cực trong 6 vòng đấu cuối mùa. Chiều 12.7 tới, VPF sẽ tiếp tục họp với Ban tổ chức (BTC) giải, cơ quan an ninh, đại diện các CLB V.League và Hạng Nhất để đi tìm tiếng nói chung đưa giải về đích thành công.

Sau hơn 1 tháng nghỉ tránh Euro 2012, ngày 9.7 tới, V.League 2012 sẽ trở lại với trận đấu bù vòng 14 giữa SLNA - SHB. Đà Nẵng.

Trao đổi với NTNN hôm qua (6.7), ông Trần Duy Ly - Trưởng BTC V.League cho biết: "Ở mỗi vòng đấu, BTC giải, Ban trọng tài sẽ cùng nghiên cứu, xác định những trận "nóng" để có sự phối hợp đặc biệt với cơ quan an ninh. Các thành viên BTC giải cũng sẽ tới sân tác nghiệp cùng các giám sát trọng tài, kịp thời xử lý nhanh những sự cố phát sinh. Những trọng tài có phong độ tốt nhất sẽ được sử dụng. Trọng tài làm tốt nhiệm vụ có thể được bắt chính nhiều trận, và ngược lại. Những hành vi phản ứng trọng tài của các CĐV, ban huấn luyện, cầu thủ sẽ bị xử lý nặng".

Vừa qua, BTC giải cũng đã cử đoàn đi kiểm tra sân bãi của các đội bóng và cơ bản đều tốt. “Chất lượng dàn đèn được chúng tôi quan tâm bởi 2 vòng đấu cuối đều diễn ra cùng lúc 16 giờ 10. Nếu vì lý do nào đó mà dàn đèn ở 1 sân không đảm bảo sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới cả vòng đấu” - ông Ly cho hay.

Các đội bóng đã sẵn sàng

Đau đầu không kém BTC giải, lúc này các đội bóng V.League, Hạng Nhất liên tục tổ chức thi đấu giao hữu giúp các cầu thủ tìm được trạng thái tốt nhất trước khi bước vào vòng 21 diễn ra trong 2 ngày 14, 15.7.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Sáng 6.7, SLNA đã họp quán triệt kỷ luật sinh hoạt đội. Thể lực của cầu thủ lúc này chỉ ở mức vừa phải chứ không còn "sung" như giai đoạn giữa mùa nên việc giữ gìn sức khỏe càng quan trọng hơn. Những trận cuối mùa đều là những trận chung kết của SLNA và chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình dù rất khó có cơ hội bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch”.

Ông Thắng cũng tiết lộ, trận giao hữu thắng Thanh Hóa 3- 0 mới đây giúp các cầu thủ SLNA tự tin hơn, bất chấp việc sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn ở hàng thủ khi trung vệ Huy Hoàng chấn thương, Sơn Hà lại bị treo giò 3 trận.

“Những trận cuối mùa đều là những trận chung kết của SLNA và chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình”.

Trong khi đó, HLV Trần Công Minh (CS.Đồng Tháp) lo lắng: "Chúng tôi mới có được 24 điểm/20 trận, nằm trong "vùng nguy hiểm" cùng với K.Khánh Hòa (22 điểm), K.Kiên Giang (23 điểm). Trong thời gian diễn ra EURO, lực lượng đội bị phân tán do các ngoại binh về nghỉ phép, 4 cầu thủ tập trung cùng đội U22 nên không có được sự chuẩn bị tốt nhất. CS.Đồng Tháp thi đấu giao hữu thua An Giang 0- 5, thắng Tây Ninh 3-1 và chiều 7.7 sẽ đá giao hữu lượt về với An Giang”.

Ông Minh đang rất hy vọng trong 1 tuần tới, Đinh Hoàng Max kịp bình phục chấn thương để sát cánh cùng đội trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. “Chắc chắn sẽ có những khoản thưởng mà lãnh đạo dành cho đội bóng nhưng thưởng bao nhiêu thì phải sau trận đấu chúng tôi mới công bố" - ông Minh rào đón.

Dù đội nhà đã tạm vươn lên một vị trí an toàn trên bảng tổng sắp với 27 điểm nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ (V.Ninh Bình) vẫn tỏ ra thận trọng: "Khoảng cách giữa các đội trên bảng tổng sắp lúc này rất nhỏ và mọi thứ đều có thể thay đổi sau 1 vòng đấu. May mắn là chúng tôi đang có lực lượng tốt nhất, mọi sự chuẩn bị cơ bản đã hoàn toàn và sẵn sàng cho 6 vòng đấu cuối mùa với mục tiêu trụ hạng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem