VN - EU đàm phán Hiệp định thương mại tự do

Thứ năm, ngày 28/06/2012 06:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Cao ủy Thương mại EU Karel De Gucht vừa có buổi làm việc tại Brussel (Bỉ), chính thức tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).
Bình luận 0

Theo TTXVN, trong chuyến thăm Ủy ban châu Âu nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 8 (tháng 10.2010), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch EU José Manuel Barroso đã nhất trí sẽ khởi động đàm phán Hiệp định EVFTA sau khi hoàn tất công việc của nhóm công tác kỹ thuật.

EVFTA là một hiệp định thương mại tự do toàn diện, phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và đem lại lợi ích cho cả hai bên. Hiệp định EVFTA sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giao thương, đầu tư Việt Nam-EU, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân của hai bên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem