Võ Đăng Khoa: “Tôi chưa bao giờ áp lực chuyện làm mới mình”

M.T Chủ nhật, ngày 06/12/2020 13:05 PM (GMT+7)
Thông tin Võ Đăng Khoa vừa lọt vào đề cử giải Nam chính phim chiếu mạng xuất sắc nhất của Liên hoan phim châu Á ATA thu hút sự quan tâm của khán giả.
Bình luận 0

Là nghệ sĩ không tung quá nhiều sản phẩm nghệ thuật nhưng ở mỗi phim Võ Đăng Khoa đều tạo được ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Còn nhớ cách đây một năm, web drama Ghe bẹo ghẹo ai của nam nghệ sĩ đạt Phim chiếu mạng xuất sắc nhất năm 2019 do giải thưởng Ngôi sao xanh bình chọn.

Võ Đăng Khoa lọt đề cử Nam chính phim chiếu mạng xuất sắc nhất của Liên hoan phim châu Á ATA - Ảnh 1.

Võ Đăng Khoa gây bất ngờ khi tiết lộ anh được đề cử nam chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á ATA.

Nối tiếp thành công này, bộ phim của anh được chọn đại diện các phim chiếu mạng Việt Nam tham gia Liên hoan phim châu Á ATA. Chia sẻ cảm xúc về điều này, Võ Đăng Khoa cho biết: “Khoa rất vui, bất ngờ và vô cùng vinh dự khi đứa con tinh thần của mình được bạn bè quốc tế biết đến. Đó cũng là một “quả ngọt” cho sự cố gắng của Khoa và cả ê-kíp Ghe bẹo ghẹo ai”.

Khi nói về các giải thưởng trong nghệ thuật, Võ Đăng Khoa thừa nhận: “Một giải thưởng có được nhờ sự phấn đấu và đánh giá công bằng từ hội đồng nghệ thuật chuyên nghiệp, cũng giống như cột mốc đánh dấu sự phát triển của một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó. Riêng với cá nhân Khoa thì đó là một minh chứng cho sức lao động mình đã bỏ ra... và đó sẽ là hành trang để mình tiếp tục cống hiến”.

Nói về những sản phẩm web - drama ra mắt đã tạo nên tuổi của Võ Đăng Khoa, nam nghệ sĩ thừa nhận mọi thứ chỉ vừa bắt đầu. Tuy hài lòng nhưng anh cho rằng bản thân sẽ không tự mãn và sẽ xem đây là động lực để phấn đấu trong thời gian sắp tới.

Võ Đăng Khoa lọt đề cử Nam chính phim chiếu mạng xuất sắc nhất của Liên hoan phim châu Á ATA - Ảnh 3.

Võ Đăng Khoa không tự mãn và sẽ xem đây là động lực để phấn đấu trong thời gian sắp tới.

Về chuyện không tung sản phẩm dày đặc như một số nghệ sĩ khác, Võ Đăng Khoa chia sẻ thêm: “Mỗi người sẽ có một cách tiếp cận khán giả khác nhau. Khoa muốn mỗi lần tiếp xúc với khán giả là một lần chỉn chu và tạo được ấn tượng. Khán giả quên cũng không sao, miễn sản phẩm tiếp theo của mình hay thì đó cũng sẽ như một lời nhắc nhở để khán giả nhớ mình thôi... Khoa không sợ khán giả quên mình mà chỉ sợ một ngày nào đó, sản phẩm của mình không còn hay, không hợp thời nữa”.

Về việc làm mới mình, nam nghệ sĩ chia sẻ rằng anh chưa bao giờ áp lực về chuyện này: “Khoa chỉ làm những gì mình thấy thích thôi, mới hay cũ thì ở mỗi thời điểm sẽ có cái sự thú vị khác nhau”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem