“Vợ hờ” Thành Long phủ nhận phí chia tay 103 tỉ đồng

Thứ ba, ngày 17/03/2015 15:25 PM (GMT+7)
Ngô Ỷ Lợi cũng khẳng định, cô tự nuôi con một mình và chịu nhiều áp lực từ dư luận.
Bình luận 0
 

Truyền thông Hồng Kông đưa tin, Hoa hậu ATV Hồng Kông 1990 Ngô Ỷ Lợi từng có cuộc tình ngắn ngủi với "vua hài kungfu" Thành Long. Kết quả của cuộc tình là cô con gái "Tiểu Long Nữ" Ngô Trác Lâm chào đời năm 1999 trong sự tủi hổ và uất hận của người đẹp nức tiếng xứ cảng thơm. 

img

Ngô Ỷ Lợi và Thành Long thuở còn mặn nồng.

Ngô Ỷ Lợi vì nghĩ Thành Long "cạn tình" nên đã chấp nhận ở vậy một mình nuôi con, mặc cho người tình quay lưng và không nhận con.

Mới đây, Ngô Ỷ Lợi đã có cuộc phỏng vấn với trang Sina, cô nói: "Ngày đó tôi còn trẻ, nhưng giờ trưởng thành rồi tôi mới thấy có nhiều chuyện mình không thể hiểu nổi, không thể kiểm soát được mình. Tôi đã tự hỏi mình tại sao những chuyện như thế có thể xảy ra nhưng đến giờ vẫn không tìm được lời đáp".

Người đẹp cũng tâm sự, bao năm qua, hai mẹ con cô sống dựa vào nhau, cô coi con gái như cuộc sống của mình. Là một bà mẹ đơn thân, cựu hoa hậu 42 tuổi thừa nhận, đó là một áp lực không hề nhỏ, thế nhưng cô chưa từng nửa lời trách móc Thành Long. 

img

Ngô Ỷ Lợi thừa nhận làm mẹ đơn thân áp lực vô cùng lớn.

Mệt mỏi và chán ghét bản thân là cảm giác mà Ngô Ỷ Lợi thường xuyên thấy: "Cứ nghe có ai gọi tôi là Hoa hậu Ngô là tôi thấy ngán tận cổ".

Cũng trong chương trình trò chuyện cùng ngôi sao trên đài ATV mới đây,  Ngô Ỷ Lợi đã lên tiếng phủ nhận tin đồn vẫn lưu truyền bấy lâu về khoản "tình phí chia tay" 30 triệu NDT (103 tỉ đồng) mà cô nhận từ Thành Long.

img

Cựu Hoa hậu ATV 1990 phủ nhận số tiền "phí chia tay" 103 tỷ đồng từ tình cũ Thành Long.

 "Tôi vốn là người không muốn đôi co. Một mối quan hệ không phải do một người làm nên. Vấn đề xảy ra không phải chỉ một người đúng còn người kia sai. Không ai hoàn hảo, tôi cũng vậy. Tôi chưa từng nhận đồng nào từ Thành Long, huống hồ là 103 tỷ. Con gái là do tôi sinh ra, tôi không chăm con thì ai chăm?", Ngô Ỷ Lợi nói.

img

Ngô Ỷ Lợi không trách móc Thành Long mà cảm thấy chán ghét và mệt mỏi chính bản thân mình.

Sau khi Ngô Trác Lâm chào đời, cựu hoa hậu ATV đã cùng con tới Thượng Hải định cư để tránh thị phi. "Nếu không làm như vậy thì giờ đây con bé sẽ gặp nhiều áp lực hơn. Chính tôi khi đó cũng không chịu được áp lực từ dư luận. Cứ hé mặt ra đường là có người chỉ trỏ. Sống như vậy làm sao trẻ nhỏ chịu được", Ngô Ỷ Lợi nói thêm.

Thời gian ở Thượng Hải, Ngô Ỷ Lợi làm đủ việc để có thể duy trì cuộc sống của hai mẹ con, từ việc trang trí nhà cửa, thiết kế đồ gia dụng cho đến nội thất nhà cửa...

img

Ngô Ỷ Lợi sau scandal bị cảnh sát điều tra tội hành hung con gái và tàng trữ ma túy.

Khi con gái đã trưởng thành hơn, cuộc sống cũng bớt áp lực phần nào, Ngô Ỷ Lợi quyết định cùng Ngô Trác Lâm trở lại Hồng Kông. Cô đã có thể chấp nhận mọi chuyện, từ những lời đàm tiếu của thiên hạ cho đến những ồn ào trên báo chí trước đây. 

Thế nhưng người đẹp cần phải làm việc, không thể suốt ngày chạy theo người khác để giải thích đúng sai: "Mọi  chuyện đã qua thì coi như đã qua, ai còn nhắc lại nhiều làm gì", Ngô Ỷ Lợi phân trần.

Hình ảnh thời xuân sắc của Ngô Ỷ Lợi:

img

Người đẹp Hồng Kông sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết.

img

Năm 1990, Ngô Ỷ Lợi đăng quang ngôi vị Hoa hậu đài ATV Hồng Kông và danh hiệu Hoa hậu Thân thiện.

img

Thân hình kiều diễm và nhan sắc ấn tượng của Ngô Ỷ Lợi khiến thu hút mọi ánh nhìn.

img

Ngay đến ngôi sao hành động nổi tiếng Thành Long dù đã có vợ nhưng vẫn "không qua được ải mỹ nhân".

img

Hai người gắn với nhau như hình với bóng, để rồi sinh ra cô con gái Ngô Trác Lâm và những hệ lụy rắc rối về sau.

img

Ngô Ỷ Lợi coi con gái như sinh mệnh của đời mình.


Long Hy (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem