Vô tình đụng trúng một con động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ, một người dân Kon Tum nộp cho kiểm lâm

Thùy Dung (Chi cục Kiểm lâm Kon Tum) Thứ năm, ngày 04/07/2024 09:23 AM (GMT+7)
Hạt Kiểm lâm Đăk Tô, tỉnh Kon Tum vừa tiếp nhận một con động vật hoang dã là con rùa đầu to- động vật rừng hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, có tên trong sách Đỏ do người dân tự nguyện giao nộp. Cá thể rùa đầu to (tên khoa học là Platysternon megacephalum) cân nặng 0,53 kg do một người dân địa phương vô tình đụng phải.
Bình luận 0

Rùa đầu to là một loài động vật rừng, động vật hoang dã thuộc nhóm IB. Rùa đầu to thuộc nhóm các loài động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại và các loài thuộc Phụ lục I CITES.

Vô tình đụng trúng con động vật hoang dã-rùa đầu to ở Kon Tum nặng 5 lạng, mang nộp ngay và luôn- Ảnh 2.

Đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum tiếp nhận con rùa đầu to là một loài động vật hoang dã-cá thể động vật rừng hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, có tên trong sách Đỏ do người dân xã Tân Cảnh tự nguyện giao nộp cho Nhà nước vào ngày 8/4 vừa qua.

Loài rùa đầu to này phân bố tự nhiên ở Việt Nam được quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Loài rùa đầu to này cũng được quản lý theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

Vô tình đụng trúng con động vật hoang dã-rùa đầu to ở Kon Tum nặng 5 lạng, mang nộp ngay và luôn- Ảnh 3.

Cận cảnh hình ảnh con rùa đầu to-loài động vật hoang dã, động vật rừng hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, có tên trong sách Đỏ được Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum tiếp nhận từ một người dân địa phương.

Con rùa đầu to nặng 0,53kg là cá thể động vật rừng hoang dã nguy cấp, quý, hiếm này do một người dân trên địa bàn xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum tự nguyện giao nộp cho Nhà nước vào ngày 8/4 vừa qua.

Cá thể rùa đầu to quý hiếm nói trên khi tiếp nhận từ người dân mang đến giao nộp trong tình trạng còn sống, sức khỏe bình thường.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) đã phối hợp với UBND xã Tân Cảnh tiến hành xác minh nguồn gốc của cá thể rùa đầu to nói trên. 

Qua xác minh, con động vật hoang dã-con rùa rùa đầu to bị lạc, mất nơi sinh sống tự nhiên, không có dấu hiệu vi phạm với mục đích buôn bán, nuôi nhốt, trao đổi… hay các mục đích khác.

Hạt Kiểm lâm Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) đã tiến hành các thủ tục để bàn giao con động vật hoang dã có tên trong sách đỏ-cá thể rùa đầu to này cho Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái - Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (địa chỉ: thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) tiếp nhận, cứu hộ trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý. 

Việc một người dân địa phương ở huyện Đăk Tô vô tình đụng phải và mang đến đơn vị kiểm lâm giao nộp con động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ là con rùa đầu to quý hiếm này cho thấy việc nêu cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã đã ngày càng được lan tỏa, nhân rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh Kon Tum.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem