Voi rừng về rẫy kiếm ăn gây nhiều thiệt hại

Thứ hai, ngày 24/12/2012 15:16 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - 1 tuần qua, đàn voi rừng khoảng 10 con liên tục về phá vườn xoài, rẫy mía và chòi canh rẫy của người dân ở ấp 4, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai.
Bình luận 0

Theo Trạm Kiểm lâm địa bàn Thanh Sơn–Ngọc Định, Hạt Kiểm lâm Định Quán, khoảng 1 tháng nay đàn voi trên quậy phá tại khu vực ấp 7, xã Thanh Sơn để ăn bắp, chuối nhưng gần đây chuyển sang ấp 4 phá vườn xoài, ăn cây mía…

Theo ghi nhận của ngành chức năng, từ đầu tháng 5 đến nay, tại các ấp 4, 5, 6 và 7 xã Thanh Sơn và lâm phần thuộc các Lâm trường I, II, III (Công ty Lâm nghiệp La Ngà), đàn voi rừng này di chuyển và hoạt động liên tục từ khuya đến mờ sáng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản, nương rẫy của gần 100 hộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem