Voi rừng
-
Thay vì cưỡi voi, du khách khi đến Vườn quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk sẽ vào rừng tham quan, tìm hiểu các hoạt động, sinh hoạt hàng ngày của loài động vật hoang dã khổng lồ, ngắm nhìn voi từ xa, theo dõi chúng ăn uống, tắm, dạo chơi trong rừng...
-
Khu bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai nằm trải dài qua địa bàn các xã của huyện Vĩnh Cữu, Tân Phú, Trảng Bom, Thống Nhất và Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Khu bảo tồn thiên nhiên-văn hóa Đồng Nai phong phú về động vật hoang dã, với 1.817 loài. Nhiều loài được ghi vào sách Đỏ Việt Nam như: Voi rừng, báo gấm, gấu chó, bò tót…
-
Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đang quản lý, bảo vệ diện tích rừng lớn nhất tỉnh Đồng Nai với hơn 68.000 ha và 32.000 ha mặt nước hồ Trị An, có hơn 2.200 động vật hoang dã, trong đó có loài quý hiếm như bò tót...
-
Với sự hỗ trợ của Tổ chức động vật châu Á, nhiều con voi nhà ở Đắk Lắk được “giải phóng” khỏi việc phục vụ khách du lịch. Những con voi nhà được đưa trở lại rừng của Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn và sống tự do...
-
Tại Vườn quốc gia Pù Mát ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An hiện có 1 cặp voi rừng được kết từ hơn 15.000 chiếc bẫy thú. Đây là một tác phẩm độc lạ được trưng bày nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ các loài động vật hoang dã.
-
Đây là tỉnh có số lượng đàn voi hoang dã nhiều thứ 2 cả nước, vô một khu rừng đụng voi đi lang thang
Là tỉnh công nghiệp, có tốc độ đô thị hóa cao nhưng Đồng Nai sở hữu quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước. Điều này cho thấy công tác bảo vệ rừng, đa dạng sinh học được Đồng Nai đặc biệt coi trọng. -
Xác cá thể voi rừng to lớn được phát hiện ở cánh rừng thuộc địa bàn xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Xác cá thể voi rừng này vẫn còn nguyên cặp ngà dài.
-
Với khoảng 25-27 cá thể, Đồng Nai hiện có quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước. Đây là sự nỗ lực nhiều năm của tỉnh trong thực hiện các chính sách đóng cửa rừng tự nhiên, phục hồi và phát triển rừng, bảo vệ đa dạng sinh học.
-
Tại xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa xuất hiện một con voi rừng về gây hại nương ngô của người dân. Những người đang làm ngô ở đây đã quay được cảnh con voi rừng di chuyển trên nương ngô và cho biết, rất hiếm hoi mới thấy xuất hiện một con voi rừng như vậy.
-
Tại Hội thảo Đánh giá Chương trình thí điểm bảo tồn voi theo hướng chung sống hài hòa tổ chức tại Đồng Nai ngày 30/8, ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) nhấn mạnh, "chung sống hài hòa" là một định hướng quan trọng và xuyên suốt trong quá trình triển khai các hoạt động bảo tồn voi hiện tại và tương lai.