Vốn vay giúp tạo dựng trang trại, gia trại...

Đông Hoàng Thứ năm, ngày 04/02/2016 08:41 AM (GMT+7)
Các chương trình tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội thực hiện đã giúp các đối tượng thụ hưởng, trong đó có hộ nghèo, cận nghèo có vốn đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện thu nhập…
Bình luận 0

Đồng vốn tạo trang trại

Cán bộ và nhân dân xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên đang đón tết vui xuân trong không khí địa phương hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ông Phạm Văn Hùng- Chủ tịch UBND xã cho biết, phương châm của địa phương là phát triển các nghề và lĩnh vực dịch vụ làm mũi nhọn, nhưng trọng tâm vẫn là phát triển nông nghiệp.

“Phát triển các nghề và các loại hình dịch vụ cũng như sản xuất nông nghiệp ở địa phương đang có bước chuyển dịch tích cực. Các nghề mộc dân dụng, cơ khí, may mặc, dịch vụ nghề đang thu hút nhiều lao động từ nông nghiệp dôi dư do tác động của cơ giới hóa. Sự chuyển dịch lao động cũng như mở rộng các nghề, mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng trang trại, gia trại có sự tác động của nguồn vốn tín dụng chính sách…”- ông Phạm Văn Hùng khẳng định.

img

Hộ ông Nguyễn Đức Tám ở thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì) vay vốn ưu đãi mua thức ăn cho thủy sản.  ảnh:Phương Đông

Nhờ đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH, anh Nguyễn Văn Quang (thôn Vân Hội, xã Đại Thắng) đã gây dựng được trang trại tổng hợp rộng 1ha, sau khi trừ chi phí cho thu nhập 100 triệu đồng/năm. Anh Quang chia sẻ: “Trước kia vợ chồng tôi được vay chương trình hộ nghèo. 3 năm nay, tôi gom ruộng nhà lại 1 thửa rồi làm trang trại tổng hợp. Thiếu vốn đầu tư, Ngân hàng CSXH lại cho vay 20 triệu đồng chương trình tín dụng tạo việc làm, nhờ đó tôi mới gây dựng được trang trại như ngày hôm nay”.

"Tổng dư nợ 13 chương trình tín dụng ưu đãi do Ngân hàng CSXH thực hiện đến hết năm 2015 đạt 5.165 tỷ đồng, tăng 443 tỷ đồng so với năm 2014”.

Ông Nguyễn Kim Phung- 
Giám đốc Ngân hàng CSXH Hà Nội

Nguồn vốn Ngân hàng CSXH đã giúp nhiều hộ ở xã Đại Thắng có tiền đầu tư phát triển trang trại tổng hợp sau khi dồn điền đổi thửa, một số hộ khác lại vay vốn để góp chung với anh em, họ hàng mua sắm máy gieo sạ hàng, máy gặt đập liên hợp…

Dồn lực cho xây dựng nông thôn mới

Huyện Thanh Trì là vùng ngoại ô thành phố Hà Nội có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số tập trung đông, ruộng đất nhiều xã dần thu hẹp nên áp lực về việc làm rất cao.

Ông Nguyễn Đình Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh cho hay, dân số của địa phương hiện lên tới hơn 20.000 người: “Địa phương vừa phải tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa vừa phát triển thương mại, dịch vụ để thu hút thêm lao động dôi dư từ nông nghiệp. Nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH đã hỗ trợ địa phương trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và cơ cấu ngành nghề, lao động”. Dân số đông nên dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Quỳnh đạt mức cao nhất toàn huyện Thanh Trì với 20 tỷ đồng.

Nếu như nông dân xã Đại Thắng vay vốn rồi góp chung vào mua sắm máy gieo sạ, máy gặt đập liên hợp thì ở xã Vĩnh Quỳnh,  nhiều hộ vay vốn rồi góp chung mua sắm máy trộn bê tông, thiết bị vận chuyển vữa để làm dịch vụ xây dựng. Một số hộ khác lại vay vốn lại đầu tư vào phát triển trang trại, gia trại, nuôi trồng thủy sản.

Ông Nguyễn Đức Tám ở thôn Quỳnh Đô (xã Vĩnh Quỳnh) vay 30 triệu đồng vốn ưu đãi để mua thức ăn cho cá. Gia đình ông hiện nuôi các loại cá trên 4,3ha mặt nước. Trên bờ, ông xây chuồng trại nuôi thêm lợn và các loại gia cầm như chim bồ câu, ngan, gà ri, gà chọi… “Khu đầm đang tạo việc làm cho 3 lao động chính trong gia đình…” - ông Tám bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem