Vụ “2 trực thăng bắn cháy kho dầu trên đất Nga”: Ông Zelensky nói gì?

Vương Nam – CNN Thứ bảy, ngày 02/04/2022 16:01 PM (GMT+7)
Trong khi quân đội Nga cáo buộc kho chứa dầu ở thành phố Belgorod miền nam nước này bị 2 trực thăng quân sự Ukraine tấn công, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, điều này khó có thể xảy ra.
Bình luận 0

img

Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng vụ không kích nhằm vào kho dầu trên đất Nga là khó xảy ra (ảnh: CNN)

“Tôi xin lỗi vì tôi không muốn bình luận về bất cứ mệnh lệnh nào của tôi với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội Ukraine. Có những điều tôi chỉ chia sẻ được với các sĩ quan hàng đầu”, ông Zelensky trả lời phỏng vấn của hãng Fox News khi được hỏi về việc ông có ra lệnh mở một cuộc tấn công vào mục tiêu trong lãnh thổ Nga hay không.

Mặc dù từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi của Fox News, nhưng ông Zelensky cũng nói thêm rằng, một vụ không kích vào kho dầu ở Belgorod như Nga cáo buộc là khó có thể xảy ra.

“Bạn phải hiểu rằng, ở khu vực mà bạn đề cập, quân đội Nga đã bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tự động”, ông Zelensky nói thêm.

Dựa trên một số hình ảnh và video trên mạng xã hội, CNN cho rằng, hôm 1.4, có 2 trực thăng lạ xuất hiện gần kho dầu của Nga ở Belgorod – thành phố cách biên giới Ukraine khoảng 40 km. Tuy nhiên, CNN không thể xác định được đây có phải trực thăng quân sự Ukraine hay không.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc 2 trực thăng Ukraine đã bay vào Belgorod vào lúc 5 giờ sáng ngày 1.4 (giờ địa phương) với “độ cao cực thấp” và thực hiện vụ không kích.

“Những kho nhiên liệu này không có liên quan gì đến quân đội Nga”, Igor Konashenkov – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – tuyên bố.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo “không chịu trách nhiệm” về bất cứ thiệt hại nào trên đất Nga, trong bối cảnh 2 nước xảy ra xung đột.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Ukraine đang thực hiện chiến dịch kháng cự quân đội Nga. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tính toán sai lầm hay thiệt hại nào xảy ra trong lãnh thổ Nga. Đây không phải lần đầu chúng tôi bị cáo buộc”, Oleksandr Motuzyanyk, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine, phát biểu.

img

Một số vụ tấn công khác xảy ra ở Belgorod sau khi kho nhiên liệu bốc cháy, theo truyền thông địa phương (ảnh: CNN)

Theo RT, không lâu sau khi kho dầu ở thành phố Belgorod của Nga bốc cháy nghi do bị không kích, khu vực biên giới này tiếp tục chứng kiến thêm một số vụ nổ khác khiến nhà dân và đường dây điện bị hư hại.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Zelensky cũng cho biết những cuộc đàm phán với Nga đang tiếp tục diễn ra và vấn đề khó khăn nhất liên quan đến tình trạng của một số vùng lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, Kiev không đánh đổi lãnh thổ lấy bất cứ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

“Chúng tôi không đánh đổi lãnh thổ. Toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine là điều không cần bàn cãi”, ông Zelensky nói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem