Vụ 3 hồ nuôi tôm nghi bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu ở Bình Thuận: Công an đã bắt nghi can

Bùi Phụ Thứ tư, ngày 15/03/2023 07:36 AM (GMT+7)
Tối 14/3, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo thị xã La Gi( Bình Thuận) cho biết, công an đã bắt thủ phạm liên quan đến 3 hồ nuôi tôm nghi bị đầu độc ở La Gi gây xôn xao dư luận vừa qua…
Bình luận 0

Tối 14/3, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo thị xã La Gi( Bình Thuận) cho biết, công an đã bắt thủ phạm liên quan đến 3 hồ nuôi tôm nghi bị đầu độc ở La Gi gây xôn xao dư luận vừa qua…

Vụ 3 hồ nuôi tôm nghi bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu ở Bình Thuận: Công an đã bắt nghi can - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tôm chết. Ảnh:Lê Long

 Theo đó,  bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thị xã La Gi đã xác định thủ phạm thực hiện hành vi đầu độc tôm nuôi trong hồ bằng thuốc trừ sâu.

Theo đó, trưa 14/3, Công an thị xã La Gi đã mời đối tượng T.H.T (ngụ thôn Mũi Dá, xã Tân Phước, thị xã La Gi, Bình Thuận) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, T. đã thừa nhận bản thân có mâu thuẫn với người nuôi tôm tên Trần Xuân H. nên ra thay trả thù.

Làm việc với công an đối tượng khai nhận: Khoảng 2 giờ ngày 12/3, T. mang theo 3 chai thuốc trừ sâu đến 3 hồ nuôi tôm của ông H. và ném xuống. Sau khi ném xong T. về nhà ngủ và hậu quả tôm chết nổi lên măt hồ..

Như tin đã đưa tin, sáng 12/3, ông Trần Văn C. (SN 1984, ngụ khu phố 3, phường Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận) đến trình báo với chính quyền địa phương vụ việc 3 hồ nuôi tôm đang trong thời kỳ lớn của gia đình ông bị chết nổi lên trắng mặt hồ. 

Thống kê ban đầu cho biết, thiệt hại khoảng 15 tấn tôm và giá trị tài sản khoảng 2,1 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem