Vụ "cộm cán" buôn lậu: Thay bất thường Trưởng Công an vùng biên

Thứ năm, ngày 30/05/2013 10:01 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ông Nguyễn Trịnh Đông (54 tuổi), Trưởng Công an TP Móng Cái vừa được Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh điều động bất thường về Phòng công tác Đảng, công an tỉnh.
Bình luận 0

Ông Vũ Thế Vị - Trưởng phòng cảnh sát ma túy được bổ nhiệm thay vị trí của ông Đông.

Phía Công an TP Móng Cái cũng xác nhận, ông Vị đã chính thức ra mắt cơ quan trong buổi giao ban hôm thứ Ba (ngày 28.5) vừa qua.

Được biết, năm 2010, từ vị trí chánh văn phòng công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đông được phân công về nhận công tác tại TP Móng Cái với chức vụ trưởng công an.

img
Ông Nguyễn Trịnh Đông thôi giữ vị trí Trưởng Công an TP Móng Cái ngay sau khi Bộ công an triệt phá đường dây hoạt động tạm nhập tái xuất hàng hóa trái phép qua biên giới.

Sau vụ triệt phá đường dây hoạt động tạm nhập tái xuất hàng hóa trái phép qua biên giới và bắt giữ hơn chục "cộm cán" buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà) có trụ sở ở TP Móng Cái, Bộ Công an đã xác định kẻ đứng đầu đường dây này là Hà Tuấn Dũng (39 tuổi) hay còn gọi là Dũng “mặt sắt”.

Không chỉ là “ông trùm” buôn lậu, Dũng “mặt sắt” còn được biết đến là kẻ thao túng toàn bộ hàng hóa biên mậu vùng biên giới Quảng Ninh theo kiểu xã hội đen. Chính vì vậy, Bộ Công an đang tập trung chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương khai thác đối tượng, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy bắt Dũng “mặt sắt” cùng với băng nhóm “bảo kê” này.

img
Trụ sở Công an Móng Cái đã có trưởng công an mới về điều hành.

Việc điều chuyển công tác bất thường đối với ông Nguyễn Trịnh Đông được cho là nhằm tách vị trí công việc để Bộ công an và công an tỉnh Quảng Ninh xác định trách nhiệm liên quan của người đứng đầu an ninh địa bàn vùng biên giới này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem