Vụ bắt “cộm cán” buôn lậu: 3 cục cảnh sát được khen thưởng

Thứ bảy, ngày 18/05/2013 14:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cục Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II vừa đã được Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an vừa khen thưởng.
Bình luận 0

Với thành tích triệt phá đường dây buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới bắt nóng hơn 10 đối tượng liên quan, 3 lực lượng phối hợp là cục Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II vừa đã được Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an vừa khen thưởng.

Trước đó Dân Việt đã đưa tin, trong vụ đột kích trong đêm 5.5 tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, Quảng Ninh), công an đã tạm giữ một lô 36 xe siêu ô tô hạng sang và siêu sang với các nhãn hiệu Maybach 62S, Ferrari, Maserati, Porsche Cayenne, Range Rover, BMW…

img
Lực lượng 3 cảnh sát phối hợp triệt phá thành công đường dây buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Số xe ô tô này thuộc lô hàng tạm nhập tái xuất từ nước ngoài về Việt Nam gồm 54 xe được nhập khẩu từ Hồng Kông về Việt Nam, trong đó 7 xe đã được các đối tượng đưa trót lọt 7 qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh giao cho người Trung Quốc. Để đưa xe qua, đối tượng đã gắn biển kiểm soát Trung Quốc vào ô tô, sau đó đưa xe theo đường cống thoát nước qua suối sang Trung Quốc.

Theo giá thị trường thì những chiếc xe hạng sang và siêu sang này có giá trị thấp nhất từ 3 tỷ đến hơn 30 tỷ đồng. Hiện dàn xe này vẫn đang bị tạm giữ tại kho lưu trữ ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Tính từ ngày 1.1.2013 đến nay, cơ quan chức năng xác định có 5 doanh nghiệp làm thủ tục tạm nhập tại cảng biển Cái Lân và tái xuất tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh với tổng số hơn 1.000 ô tô các loại. Kẻ cầm đầu đường dây này được xác định là Hà Tuấn Dũng (tức Dũng “mặt sắt”, 39 tuổi, ngụ tại phường Trà Cổ, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) hiện đã bỏ trốn.

img
36 xe siêu sang nằm trong đường dây buôn bán trái phép bị thu giữ.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW và Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương chiến công của các đơn vị và quyết định thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí 138 của Bộ.

Tiếp đó, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Tổng cục VI tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an địa phương liên quan khẩn trương khai thác đối tượng, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng cầm đầu đang lẩn trốn cùng với số “bảo kê” cho băng nhóm này hoạt động và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem