Vụ "đánh ghen, lột đồ dã man”: Bắt khẩn cấp người phụ nữ đánh ghen

Thứ hai, ngày 22/04/2013 20:05 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chiều 22.4, Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Tuyết (43 tuổi, ngụ phường Phú Hoà – TP. Thủ Dầu Một) về hành vi “Làm nhục người khác”.
Bình luận 0

Thông tin Tuyết bị bắt khẩn cấp được một cán bộ công an phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một xác nhận. Lúc 17h15 chiều nay, Lê Thị Tuyết (thủ phạm chính trong vụ đánh ghen, lột đồ nạn nhân giữa đường hôm 16.4) đã được cơ quan điều tra đưa ra khỏi trụ sở công an phường Phú Hòa bằng xe đặc chủng và chuyển thẳng về trại tạm giam.

img
Lê Thị Tuyết ( mặc áo đỏ) người đánh ghen tàn bạo đã bị công an bắt giữ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Viện Trưởng Viện KSND TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết: Viện KSND TP.Thủ Dầu Một và Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một đã thống nhất khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tuyết về hành vi “Làm nhục người khác”.

Tối cùng ngày, Công an TP.Thủ Dầu Một đang tiến hành đo vẽ lại hiện trường vụ đánh ghen tại khu phố 9, phường Phú Hòa để củng cố hồ sơ vụ án.

Trước đó, Tuyết đã bị câu lưu tại Công an phường Phú Hòa nhiều giờ liền để lấy lời khai. Chồng Tuyết, ông Lê Đình P. cũng bị công an triệu tập để làm rõ nguyên nhân vụ đánh ghen.

img
Hiện trường Công an TP. Thủ Dầu Một tiến hành đo vẽ lại hiện trường vụ đánh ghen gây choáng váng dư luận để củng cố hồ sơ vụ án.

Trong khi đó, nạn nhân Phạm Thị B. (41 tuổi, ngụ phường Phú Hòa) cũng đã được mời đến xác minh lời khai của các bên liên quan. Theo chị B. gần một năm qua chị đã bị mẹ con Tuyết chửi bới, đánh đập và làm nhục rất nhiều lần.

Nguyên nhân Tuyết nghi ngờ ông P. ngoại tình với chị B. Trong khi đó, ông P. (chồng Tuyết) cũng tố với cơ quan chức năng Tuyết không chỉ đánh ghen mà còn nhiều lần bóp cổ ông. Ông P nói rằng ông phải im lặng không kháng cự vì cơ quan chức năng yêu cầu không được đánh vợ.

Ông P cũng thừa nhận có quen chị B. nhưng chưa có quan hệ vượt quá giới hạn. Đồng thời, ông P. cho biết đã nộp đơn ly dị với Tuyết ra tòa nhưng hiện vụ ly hôn này chưa xong do hai bên chưa thỏa thuận được về việc phân chia tài sản.

Một tuần qua, clip chị B. bị đánh ghen dã man, đã phát tán tràn lan trên mạng. Hiện chị B. đang tính chuyện nghỉ việc tại công ty may mặc vì dư luận trong giới công nhân bàn tán khiến chị không còn mặt mũi dám bước vào công ty. Hiện nay, chị B. cũng rất lo đứa con gái đang học đại học biết được clip đánh ghen dã man nói trên.

Người quay clip vụ đánh ghen rồi tung lên mạng được cho là có động cơ làm nhục người khác nên phía công an đang tiếp tục điều tra về người này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem