Đánh ghen kiểu lột quần áo là phạm tội làm nhục người khác

Thứ hai, ngày 22/04/2013 10:11 AM (GMT+7)
Dân Việt - Những ngày qua, trên mạng xuất hiện một đoạn clip khoảng 4 phút quay cảnh hai người đánh đập dã man và lột sạch quần áo một phụ nữ giữa đường. Hành vi này là dấu hiệu của tội Làm nhục người khác.
Bình luận 0

Theo điều tra ban đầu, sự việc trong đoạn clip xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 16.4, tại đường hẻm tổ 4, KP.9, P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Đây là cảnh tượng vụ đánh ghen do bà Lê Thị Tuyết (SN 1970) và con trai là Lê Đình Quý (1997) thực hiện với bà N.T.B (SN 1972, cả ba cùng ngụ tại tổ 4, KP.9, Phú Hòa).

img
Cảnh đánh ghen (chụp lại từ clip)

Khi xảy ra vụ đánh ghen, nhiều người nghe thấy tiếng la hét, chửi bới đã chạy ra xem, trong số này có người đã dùng điện thoại quay lại và tung lên mạng (ngày 20.4). Nạn nhân trong vụ việc này là người đàn bà có 3 đứa con, hiện đã ly hôn. Bà này cho biết không hiểu lý do vì sao mình lại bị đánh ghen dã man đến thế. Trong khi đó, theo bà Tuyết, nguyên nhân vụ việc là do nghi ngờ bà B. xúi ông L.Đ.P (chồng bà Tuyết) mang “sổ đỏ” đi cầm để cùng lấy tiền tiêu xài.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã triệu tập hai mẹ con bà Tuyết lên để lấy lời khai. Trung tá Hà Văn Thanh - Trưởng Công an phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) cho biết: Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc, qua đó củng cố chứng cứ để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo LS Đỗ Viết Hải (Đoàn luật sư TP Hà Nội): Hành vi của hai mẹ con trong vụ đánh ghen được ghi lại đó là hành động mất nhân tính, gây bất bình trong dư luận xã hội, hành vi này là dấu hiệu của tội Làm nhục người khác.

Điều 121 - Bộ LHS Khoản 1 khởi điểm của Tội làm nhục người khác quy định: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Tuy nhiên theo LS Hải, để xem xét khởi tố vụ án hình sự hay không phải có yêu cầu của phía bị hại. “Trong trường hợp vụ việc được lập biên bản tại chỗ, cơ quan điều tra có thể xem xét khởi tố đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng – tội này không cần đến yêu cầu của bị hại” – LS Hải cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem