Vụ "quan xã tự chia 249 lô đất": 26,5 năm tù giam cho 7 bị cáo

Thứ ba, ngày 11/09/2012 09:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua 10.9, TAND TP. Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử 7 bị cáo về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, giao đất trái thẩm quyền.
Bình luận 0

Các bị cáo đã vi phạm quy định về thu chi tài chính xảy ra tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy mà trước đó Ủy ban Phòng chống tham nhũng TP. Hải Phòng đã yêu cầu chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra từ phản ánh của báo NTNN.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên các bị cáo cho rằng việc làm sai phạm của các bị cáo không hoàn toàn cố ý, đồng thời trong vụ việc có sự đồng ý của UBND huyện Kiến Thụy nên cũng phải xem xét trách nhiệm của các cán bộ có liên quan.

img
Các bị cáo tại tòa.

Đến gần 20 giờ cùng ngày, căn cứ hành vi mức độ phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Bùi Văn Tông (SN 1963, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Tú Sơn) 5 năm tù giam; Nguyễn Đức Hữu (SN 1962, nguyên Chủ tịch UBND xã) 5 năm tù giam; Phạm Văn Thanh (SN 1958, nguyên Phó chủ tịch UBND xã) 4 năm tù giam; Nguyễn Đức Cường (SN 1977, nguyên cán bộ địa chính - xây dựng xã) 3,5 năm tù giam; Phạm Văn Nghi (SN 1976, nguyên kế toán ngân sách xã) 3 năm tù giam; Trần Văn Nhân (SN 1955, nguyên Bí thư Đảng ủy xã) 3 năm tù giam; Bùi Văn Thiết (SN 1956, nguyên Chủ tịch HĐND xã) 3 năm tù giam và phạt không quá 5 triệu đồng với mỗi bị cáo.

Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra vào cuộc xem xét trách nhiệm của một số cán bộ UBND huyện Kiến Thụy giai đoạn (2006 - 2010) trong vụ việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem