Vụ "Trẻ học thêm từ khi gà gáy": Giáo viên phải viết tường trình

Thứ hai, ngày 08/10/2012 10:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sở GDĐT Phú Yên cho biết, nhiều giáo viên dạy thêm tại huyện Tây Hòa đã được yêu cầu làm bản tường trình và nhận khuyết điểm.
Bình luận 0

Ngày 7.10, đại diện UBND xã Hòa Đồng (huyện Tây Hòa, Phú Yên) cho biết: Sau loạt bài "Trẻ nông thôn học thêm từ khi gà gáy" đăng trên báo NTNN, một số cán bộ, giáo viên đã tra vấn các học sinh, phụ huynh và nhân chứng đã cung cấp tình hình vi phạm về dạy thêm, học thêm tại đây.

img
 Một lớp học thêm tại làng biển Phú Đông (TP.Tuy Hòa)

Trong khi đó, đại diện Sở GDĐT Phú Yên cho biết sẽ chỉ đạo ngăn chặn vấn đề nêu trên, nếu cần thiết sẽ xử lý nghiêm. Sở này còn cho hay, nhiều giáo viên dạy thêm tại huyện Tây Hòa đã được yêu cầu làm bản tường trình và nhận khuyết điểm. Riêng Trường THPT Lê Hồng Phong và Phòng GDĐT huyện Tây Hòa sẽ gửi giải trình về Sở GDĐT Phú Yên trong ngày 8.10.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem