Vụ án cô giáo lê thị dung
-
Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án cô giáo Lê Thị Dung, thẩm phán đã dùng từ "cảnh cáo" để nhắc nhở các luật sư.
-
Ngày 28/6, cô giáo Lê Thị Dung được rời khỏi trại tam giam công an tỉnh Nghệ An để về nhà. Chia sẻ với Dân Việt, cô Lê Thị Dung gửi lời cảm ơn dư luận, báo chí thông tin khách quan về sự việc của cô.
-
Sau bản án phúc thẩm tuyên cô giáo Lê Thị Dung 15 tháng tù, chồng và con của cô giáo Dung đã có chia sẻ với Dân Việt.
-
Tòa phúc thẩm hình sự vụ cô giáo Lê Thị Dung có lý do khi bác kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An.
-
Tòa phúc thẩm phạt bà Lê Thị Dung 15 tháng tù thay vì mức án sơ thẩm 5 năm tù. Cựu kế toán Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), người tố giác bà Lê Thị Dung được miễn hình phạt.
-
Cô Lê Thị Dung cho rằng quy trình tố tụng, thủ tục tiếp nhận đơn tố giác tội phạm tại cấp sơ thẩm có nhiều điểm sai phạm. Bên cạnh đó, chưa chứng minh được bị cáo vi phạm quy định nào trong quy chế chi tiêu nội bộ, cũng như chi tiêu tài chính.
-
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung đề nghị hoãn phiên tòa. Tuy nhiên Hội đồng xét xử vẫn quyết định tiếp tục phiên xét xử theo quy định của pháp luật.
-
Phiên tòa phúc thẩm xét xử Lê Thị Dung về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" bắt đầu vào 8h ngày 12/6, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.
-
Chồng cô giáo Lê Thị Dung cho biết, trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới sẽ có 7 luật sư tham gia bào chữa cho vợ mình. Các luật sư đều nhận bào chữa miễn phí.
-
Xác nhận với Dân Việt, lãnh đạo Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên cho biết, cơ quan này làm thủ tục chuyển hồ sơ vụ án vụ cô Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để xét xử phúc thẩm.