7 luật sư từ 3 đoàn sẽ bào chữa miễn phí cho cô giáo Lê Thị Dung tại phiên phúc thẩm

PV BMT Thứ năm, ngày 08/06/2023 19:53 PM (GMT+7)
Chồng cô giáo Lê Thị Dung cho biết, trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới sẽ có 7 luật sư tham gia bào chữa cho vợ mình. Các luật sư đều nhận bào chữa miễn phí.
Bình luận 0

Phiên tòa phúc thẩm xét xử bà Lê Thị Dung (51 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) sẽ được mở vào 8h ngày 12/6 tới đây tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Nhiều luật sư tham gia bào chữa miễn phí cho cô giáo Lê Thị Dung tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh 1.

Cô giáo Lê Thị Dung.

Ngày 8/6, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phạm Ngọc Thạch (chồng cô giáo Lê Thị Dung) chia sẻ: Hiện tại đã có 3 đoàn luật sư với 7 luật sư tham gia bào chữa cho vợ ông là bà Lê Thị Dung. Những luật sư này đều nhận bào chữa miễn phí cho vợ ông tại phiên tòa. Các luật sư sẽ làm những thủ tục để tham gia phiên tòa theo quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Thạch, trước đó, có nhiều luật sư liên hệ nhận bào chữa miễn phí, tuy nhiên gia đình đã từ chối. Thời gian vừa qua, gia đình cũng đã vào thăm bà Lê Thị Dung. Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của bà Lê Thị Dung khá tốt.

Nhiều luật sư tham gia bào chữa miễn phí cho cô giáo Lê Thị Dung tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh 2.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Nguyễn Tình

Trước đó, tại bản án hình sự sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù (mức thấp nhất của khung hình phạt); Nguyễn Thị Hương (nguyên kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên) 2 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Thị Dung có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An có kháng nghị phúc thẩm đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem