Vụ bắn chết nam thanh niên ở Đồng Nai: Nghi phạm là trung úy CSGT

Chí Tâm Chủ nhật, ngày 07/01/2018 13:28 PM (GMT+7)
Nguồn tin của Dân Việt cho biết, nghi phạm Nguyễn Tấn Phước là trung úy cảnh sát giao thông (CSGT), đang công tác tại Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai.
Bình luận 0

Ngày 7.1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Phước (SN 1978, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) để điều tra về hành vi nổ súng gây tử vong 1 người ở khu vực. Nạn nhân là anh Bùi Viết Hải (SN 1988, ngụ TP.Hải Phòng).

Công an đã điều tra, xác định Phước là nghi phạm gây án nên tổ chức truy bắt. Biết trốn không thoát nên Phước đã tới cơ quan công an đầu thú.

Nguồn tin của Dân Việt cho biết, Nguyễn Tấn Phước là trung úy cảnh sát giao thông (CSGT), đang công tác tại Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai.

Phước khai, lúc xảy ra cự cãi, bất ngờ Phước rút súng đánh vào đầu anh Hải nhưng súng bị cướp cò và viên đạn trúng vào đầu anh Hải.

Theo nguồn tin của Dân Việt, trước khi về công tác ở Đội đăng ký, Phước từng là tài xế riêng cho một nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai. Sau đó, Phước được cho đi học và bố trí về công tác ở Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai.

Bước đầu, Phước khai có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ có con gái 18 tuổi. Do người mẹ thấy con gái có mối quan hệ tình cảm và hay đi chơi với Hải nên tỏ ý không bằng lòng.

img

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh P.T

Chiều 6.1, Phước đi nhậu về nghe người tình kể con gái đi chơi với nhiều người trong đó có Hải, nên Phước đã mang súng đi kiếm Hải để "nói chuyện phải quấy". Xảy ra cự cãi, nghi phạm này đã gây ra cái chết của nạn nhân.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem