Vụ biệt thự cổ chỉ để nuôi lợn: Thu hồi những căn không hiệu quả

Văn Long Thứ tư, ngày 07/08/2019 13:21 PM (GMT+7)
Liên quan đến việc nhiều biệt thự bỏ hoang trên địa bàn TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cá biệt có nơi dùng để nuôi lợn, đại diện UBND TP. Đà Lạt cho biết sẽ thu hồi tất cả những căn hoạt động không hiệu quả.
Bình luận 0

Liên quan đến việc nhiều biệt thự bỏ hoang trên địa bàn TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cá biệt có nơi dùng để nuôi lợn, PV Dân Việt đã lên hệ với ông Võ Ngọc Trình - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt để làm việc.

Clip người dân nuôi lợn tại biệt thự số 7 đường Cô Giang, phường 9.

Ông Trình cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin và thành phố sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát lại tất cả các công trình đã giao cho doanh nghiệp. Nếu các tổ chức, cá nhân không sử dụng hoặc để tình trạng xuống cấp diễn ra đối với các công trình mình đã tiếp quản thì chính quyền sẽ tiến hành thu hồi lại.

img

TP.Đà Lạt sẽ thu hồi những căn biệt thự hoạt động không hiệu quả trên địa bàn. Ảnh: Văn Long.

"Trước đây, theo chủ trương của TƯ và tỉnh về việc kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp, chính quyền thành phố đã  kêu gọi và bàn giao 1 số căn biệt thự trên địa bàn cho các chủ đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay nhiều biệt thự đã xuống cấp, đối với các hộ dân hiện đang ở trong 1 số căn biệt thự mà trước đó đã được bố trí tái định cư nhưng vẫn ngoan cố không bàn giao thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ kiên quyết tiến hành cưỡng chế", ông Trình nhấn mạnh.

img

img

Cá biệt có căn biệt thự được người dân tận dụng để nuôi lợn. Ảnh: Văn Long.

Ông Trình cũng cho biết, hiện nay, tại TP. Đà Lạt có khoảng 1990 căn biệt thự cổ, trong đó hơn 1500 căn được xây dựng trước năm 1975.

Trước đó, Dân Việt đã phán ánh việc bỏ hoang, xuống cấp của nhiều căn biệt thự tại TP.Đà Lạt. Cá biệt có căn biệt thự số 7 (đường Cô Giang, phường 9) được người dân tận dụng để nuôi lợn phía bên ngoài.

img

img

Căn biệt thự số 5 (đường Trần Hưng Đạo) bị xuống cấp được người dân sử dụng làm xưởng mộc bên dưới. Ảnh: Văn Long.

Nhiều năm qua, Đà Lạt đã lập đề án sử dụng hợp lý quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước với nhiều căn nhưng số biệt thự thực sự đưa vào kinh doanh du lịch là rất hạn hữu. Đặc biệt, sau khi trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng đi vào hoạt động tháng 4/2014, những cơ quan nhà nước đóng tại các biệt thự công được chuyển vào làm việc tập trung, danh sách biệt thự bỏ hoang tại thành phố tiếp tục tăng lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem