Vụ cấp biển số ô tô đẹp: Cựu Trưởng phòng CSGT An Giang bị tuyên 2 năm tù giam

Hồng Cẩm - CTV Thứ hai, ngày 16/10/2023 17:01 PM (GMT+7)
Bị cáo Nguyễn Bá Quận, cựu Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh An Giang bị xác định đã chỉ đạo cấp 5.056 biển số xe đẹp theo ý muốn, bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
Bình luận 0

Chiều 16/10, sau một tuần xét xử và nghị án, TAND An Giang tuyên phạt Nguyễn Bá Quận, cựu Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh An Giang 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan việc cấp biển số ô tô đẹp: Cựu Trưởng phòng CSGT An Giang bị tuyên 2 năm tù giam - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Bá Quận tại toà. Ảnh: Hồng Cẩm

Cùng tội danh trên, các bị cáo Nguyễn Hữu Ân lĩnh một năm 9 tháng tù; Bùi Quốc Khánh bị tuyên 1 năm 6 tháng tù treo; Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em cùng mức án 1 năm 3 tháng tù treo.

Riêng 3 bị cáo Quận, Ân, Khánh bị phạt mỗi người 50 triệu đồng.

Theo Hội đồng xét xử xác định, trong thời gian từ tháng 8/2012 đến 6/2021, ông Quận đã chỉ đạo, giao tài khoản quyền lãnh đạo kèm mật khẩu cho Ân và Khánh để cấp biển số theo ý muốn. Ân và Khánh với sự giúp sức của Hoàng Em và Linh sử dụng tài khoản của Quận, tài khoản của bản thân can thiệp, chọn và cấp theo ý muốn biển số xe đẹp cho chính mình, người thân, người quen.

Liên quan việc cấp biển số ô tô đẹp: Cựu Trưởng phòng CSGT An Giang bị tuyên 2 năm tù giam - Ảnh 2.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: Hồng Cẩm

Cụ thể, cựu trưởng phòng giữ lại khoảng 50 biển số đẹp cho người thân, bạn bè, người có quan hệ vay mượn tiền, lãnh đạo sở ngành và một doanh nghiệp vận tải... Tương tự, ông Ân xin cấp trên cấp 20 biển số ôtô đẹp cho bản thân, người nhà để "tạo uy tín và thỏa mong muốn sở hữu biển số đẹp". Cựu đội trưởng Bùi Quốc Khánh xin nhiều biển số cho bản thân và người quen.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đã làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Liên quan vụ án, các chủ phương tiện khai đã xin được biển số đẹp nhờ quen biết ông Quận và một số cán bộ, hoặc phải chi 1-50 triệu đồng thông qua "cò làm biển số". Công an tỉnh An Giang đã tách hành vi này thành vụ án "Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ" để điều tra riêng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem